Ông Tan sợ bảng tử thần AFF Cup và ác mộng chấn thương

HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia ca thán về lịch đấu dày đặc của giải nội địa Malaysia, cùng với đó là đội tuyển nằm ở bảng B tử thần ở AFF Cup 2020 trong đó có Việt Nam (VN), Indonesia...

Còn đúng một tháng nữa AFF Cup 2020 sẽ khai mạc tại Singapore (ngày 5-12) nhưng Cúp Quốc gia Malaysia có trận chung kết vào ngày 30-11, những đội hay góp nhiều tuyển thủ quốc gia lại góp mặt ở trận chung kết. Giải Cúp Quốc gia Malaysia từ những vòng Knock out cho đến trận chung kết rất nghiệt ngã, khốc liệt, cầu thủ các đội chơi rất máu lửa... nên ông Tan rất sợ ác mộng chấn thương đến với các tuyển thủ.

Malaysia tái đấu với VN vào ngày 12-12, tại AFF Cup 2020.   Ảnh: VFF

Trả lời báo chí Malaysia, HLV Tan Cheng Hoe nói: “Thực tế chấn thương sẽ xảy ra với bất kỳ cầu thủ nào trước lịch đấu dày đặc này. Tôi không quan ngại cách thể hiện của đội tại AFF Cup nhưng tôi lo ngại sẽ có hàng loạt trụ cột bị chấn thương trước thềm AFF Cup”.

Hầu hết các tuyển thủ quốc gia Malaysia thuộc các đội mạnh vào chung kết Cúp Quốc gia đá tối 30-11, sau đó họ mới hội quân với đội tuyển và chính xác là ngày 6-12, tuyển Malaysia gặp Campuchia ở trận mở màn bảng B AFF Cup 2020.

HLV Tan Cheng Hoe chỉ có chừng ba, bốn ngày đủ lực lượng để tập luyện chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Malaysia ở bảng B cùng với VN, Indonesia, Campuchia và Lào mà ông cho là bảng tử thần.

Malaysia ra quân trận đầu gặp Campuchia (ngày 6-12), sau đó lần lượt gặp Lào (9-12), gặp VN (ngày 12-12) và gặp Indonesia ngày 19-12.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm