Ông Tập Cận Bình gặp các lãnh đạo Hàn Quốc, Úc, Pháp

(PLO)- Ông Tập có một ngày bận rộn ở G20 với hàng loạt cuộc gặp cấp cao với các lãnh đạo Hàn Quốc, Pháp, Úc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một diễn biến đáng chú ý trong ngày Hội nghị thượng đỉnh G20 đầu tiên ở Indonesia 15-11 là một loạt cuộc gặp cấp cao giữa Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình với các lãnh đạo Hàn Quốc, Úc, Pháp.

Cuộc gặp giữa ông Tập với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol là thượng đỉnh Hàn - Trung đầu tiên được diễn ra sau gần ba năm kể từ sau thượng đỉnh Hàn - Trung - Nhật hồi tháng 12-2019, theo hãng thông tấn Yonhap.

Ưu tiên trước nhất cho hội đàm lần này là vấn đề hạt nhân và tên lửa Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tục đẩy mạnh hoạt động thử tên lửa đạn đạo thời gian gần đây, đồng thời có dấu hiệu sắp sửa thử hạt nhân lần thứ bảy. Trong thời gian qua, Seoul liên tục kêu gọi TQ phát huy vai trò trong vấn đề Triều Tiên.

Trong cuộc gặp cùng ngày, ông Tập và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thống nhất kêu gọi tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine, ngừng leo thang cuộc chiến, theo hãng tin Kyodo News.

Về quan hệ song phương, ông Tập hy vọng Pháp sẽ tạo “môi trường kinh doanh công bằng hơn, bình đẳng hơn và không phân biệt đối xử” cho doanh nghiệp TQ. Ông Macron khẳng định rằng Pháp tuân theo chính sách đối ngoại độc lập, đồng thời bày tỏ hy vọng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như hàng không và năng lượng hạt nhân dân sự.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese (trái) gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) bên lề Hội nghị G20 ngày 15-11. Ảnh: AFP

Thủ tướng Úc Anthony Albanese (trái) gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) bên lề
Hội nghị G20 ngày 15-11. Ảnh: AFP

Thượng đỉnh Úc - Trung giữa ông Tập và Thủ tướng Úc Anthony Albanese là cuộc gặp đầu tiên giữa nguyên thủ hai nước kể từ năm 2016. Thủ tướng Úc gần nhất trước đó có cuộc hội đàm chính thức với ông Tập là ông Malcolm Turnbull vào năm 2016, theo đài ABC. Tại cuộc gặp, hai lãnh đạo đồng ý cải thiện, duy trì và phát triển mối quan hệ giữa hai nước bởi Úc và TQ là hai quốc gia quan trọng ở châu Á - Thái Bình Dương.

Thời gian qua, quan hệ Úc - Trung đã xấu đi đáng kể vì nhiều nguyên nhân. Trong số đó, Bắc Kinh không đồng tình với việc Úc cấm thiết bị viễn thông Huawei (TQ) trong quá trình triển khai mạng 5G và lời kêu gọi của Canberra về việc tổ chức một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của đại dịch COVID-19. Trong khi đó, TQ trừng phạt hàng hóa Úc, đóng băng các cuộc tiếp xúc cấp bộ trưởng. Quan hệ song phương bị đẩy vào khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong khoảng 30 năm qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm