Ông Tập đến Trung Á, bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau dịch và dự kiến gặp ông Putin

(PLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Kazakhstan, bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, và dự kiến sẽ gặp ông Putin trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Uzbekistan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-9 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Kazakhstan, điểm đến đầu tiên trong chuyến công du Trung Á kéo dài ba ngày, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã. Điểm đến tiếp theo sẽ là Uzbekistan. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Ông Tập và Tổng thống Kazakhstan bàn hợp tác

Tổng thống Kazakhstan - ông Kassym-Jomart Tokayev cùng với các quan chức cấp cao đón tiếp ông Tập tại sân bay Nursultan Nazarbayev ở thủ đô Nur-Sultan.

Tổng thống Kazakhstan - ông Kassym-Jomart Tokayev đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Tổng thống Ak Orda ở Nur-Sultan (Kazakhstan) ngày 14-9. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Tổng thống Kazakhstan - ông Kassym-Jomart Tokayev đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Tổng thống Ak Orda ở Nur-Sultan (Kazakhstan) ngày 14-9. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Theo một thông cáo báo chí từ văn phòng tổng thống Kazakhstan, Tổng thống Tokayev và Chủ tịch Tập đã có một cuộc hội đàm vào chiều 14-9 thảo luận về nội dung “hợp tác trong các lĩnh vực vận tải, hậu cần và nông nghiệp, đồng thời xem xét vấn đề sử dụng tài nguyên nước xuyên biên giới”.

Phái đoàn hai nước do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Kazakhstan - ông Kassym-Jomart Tokayev (phải) dẫn đầu hội đàm chính thức ngày 14-9. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Phái đoàn hai nước do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Kazakhstan - ông Kassym-Jomart Tokayev (phải) dẫn đầu hội đàm chính thức ngày 14-9. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trong buổi hội đàm, ông Tập nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ các nước Trung Á trong việc bảo vệ an ninh chính trị và ổn định xã hội cũng như tăng cường hợp tác để hội nhập.

“Trung Quốc sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ với Kazakhstan để giải quyết tốt các vấn đề và thách thức mới, phản đối sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào công việc của các nước Trung Á và cùng nhau duy trì ổn định và an ninh lâu dài trong khu vực” - ông Tập nói.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Kazakhstan - ông Kassym-Jomart Tokayev ký và ra Tuyên bố chung giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa Kazakhstan nhân kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Kazakhstan - ông Kassym-Jomart Tokayev ký và ra Tuyên bố chung giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa Kazakhstan nhân kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Hai nhà lãnh đạo đã ký và ra Tuyên bố chung giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa Kazakhstan nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ông Tập sẽ gặp ông Putin tại Uzbekistan, bàn về Ukraine và Đài Loan

Cùng ngày, ông Tập kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Kazakhstan và rời thủ đô Nur-Sultan (Kazakhstan) để đến thành phố Samarkand (Uzbekistan). Ông Tập dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) dự kiến diễn ra tại thành phố Samarkand ngày 15-9.

Chủ tịch Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Kazakhstan ngày 14-9. Ông được Tổng thống Kazakhstan và các quan chức cấp cao khác tiễn ra sân bay. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Chủ tịch Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Kazakhstan ngày 14-9. Ông được Tổng thống Kazakhstan và các quan chức cấp cao khác tiễn ra sân bay. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Đài RT dẫn lời trợ lý của Tổng thống Putin - ông Yury Ushakov ngày 13-9 cho biết Tổng thống Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ giải quyết “chương trình nghị sự song phương, cũng như các chủ đề quốc tế và khu vực” trong cuộc gặp tại Uzbekistan vào cuối tuần này. Trong đó hai nội dung thảo luận sẽ gồm cuộc xung đột Ukraine và vấn đề Đài Loan .

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bên phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (bên trái). Ảnh: AP

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bên phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (bên trái). Ảnh: AP

Theo ông Ushakov, Trung Quốc và Nga không có ý định ký bất kỳ văn bản nào sau cuộc hội đàm, ông cho biết đây chỉ là “cuộc họp làm việc của các nhà lãnh đạo”.

Tuy nhiên ông Ushakov kỳ vọng các bên sẽ “đánh giá tích cực” quan hệ đối tác chiến lược song phương. Ông cũng cho biết thêm rằng quan hệ Nga - Trung đã lên tầm cao mới khi hai nước cùng phát triển một trật tự thế giới đa cực.

Ông Ushakov đánh giá cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo có ý nghĩa quan trọng trong tình hình quốc tế hiện nay.

Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Samarkand (Uzbekistan) sẽ có sự tham dự của một số quan chức cấp cao và nguyên thủ quốc gia. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi Tổng thống Iran Ebrahim Raisi xác nhận sẽ tham dự hội nghị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm