Ông Trump đề nghị ông Macron rút Pháp khỏi EU

Washington Post ngày 28-6 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rút Pháp khỏi Liên minh châu Âu (EU), đổi lại sẽ nhận được một thỏa thuận thương mại song phương rất hời với Mỹ.

“Sao ông không rời khỏi EU?” – ông Trump nói khi tiếp ông Macron tại Nhà Trắng ngày 24-4, theo Washington Post.

Ông Trump sau đó còn đưa ra một thỏa thuận thương mại song phương với “những điều khoản tốt hơn mà cả khối EU có được từ Mỹ”.

Ông Trump (trái) tiếp ông Macron (phải) tại Nhà Trắng cuối tháng 4. Ảnh: FOX NEWS

Ông Trump (trái) tiếp ông Macron (phải) tại Nhà Trắng cuối tháng 4. Ảnh: FOX NEWS

Ông Trump còn nói với ông Macron rằng EU thực ra còn “tệ hơn Trung Quốc” về thương mại.

Nhà Trắng từ chối bình luận về bài viết của Washington Post, nhưng cũng không phản bác thông tin này.

Ông Trump (trái) và ông Macron (phải) gặp bên lề hội nghị G7 tại Canada đầu tháng 6. Ảnh: REUTERS

Ông Trump (trái) và ông Macron (phải) gặp bên lề hội nghị G7 tại Canada đầu tháng 6. Ảnh: REUTERS

Thông tin này đến trong lúc quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh truyền thống đang trên bờ vực một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện quanh việc EU trả đũa Mỹ áp thuế nhập khẩu lên thép và nhôm của mình.

Lệnh áp 25% thuế nhập khẩu lên thép và 10% lên nhôm EU, Canada, Mexico của ông Trump có hiệu lực từ đầu tháng 6, sau 3 tháng trì hoãn. Trả đũa lại, EU đánh thuế 25% lên 3,3 tỉ USD hàng Mỹ. Canada, Mexico cũng đã nhanh chóng có bước trả đũa Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm