Ông Trump kháng cáo vụ bang Maine loại tên khỏi phiếu bầu sơ bộ cuộc đua tổng thống

(PLO)- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nộp đơn kháng cáo để đảo ngược quyết định của Tổng thư ký bang Maine - bà Shenna Bellows loại tên ông khỏi phiếu bầu sơ bộ cuộc đua tổng thống 2024 ở bang này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-1, đài CNN đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nộp đơn kháng cáo lên tòa Thượng thẩm bang Maine yêu cầu tòa đảo ngược quyết định loại ông khỏi phiếu bầu sơ bộ cuộc đua tổng thống 2024 ở bang này.

cuu-tong-thong-my-donald-trump-1511.jpg
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Trước đó, vào ngày 28-12-2023 Tổng thư ký bang Maine - bà Shenna Bellows đã ra quyết định loại tên ông Trump khỏi lá phiếu cuộc bầu cử sơ bộ của bang. Bà Bellows lập luận rằng bà có nghĩa vụ pháp lý phải loại ông Trump khỏi cuộc bỏ phiếu theo một điều khoản của Hiến pháp Mỹ cấm những người “tham gia nổi dậy” giữ chức vụ công.

Bà Bellows đã hoãn quyết định trên để các luật sư của ông Trump có thời gian kháng cáo lên tòa trước cuộc bầu cử sơ bộ ở bang này vào ngày 5-3.

Trong đơn kháng cáo, ông Trump chỉ trích bà Bellows “ra quyết định thiên vị” và không cho cựu tổng thống “có đủ thời gian và cơ hội để bào chữa”.

Ông Trump cũng lập luận rằng bà Bellows “không cung cấp quy trình tố tụng hợp pháp” và “phạm nhiều lỗi về pháp luật cũng như hành động một cách tùy tiện và thất thường”.

Bình luận về đơn kháng cáo của ông Trump, bà Bellows nói: “Tôi tin tưởng vào quyết định của mình và vào nền pháp quyền".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm