Ông Trump nói bị truy tố lần 3 càng đưa ông đến gần chiến thắng bầu cử

(PLO)- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc ông bị truy tố lần thứ ba càng là lý do để người ủng hộ cùng nhau bảo vệ và bầu ông làm tổng thống vào năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-8, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng về việc ông vừa bị truy tố lần thứ 3 với các cáo buộc liên quan nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, theo hãng tin AFP.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một buổi họp báo hồi tháng 4. Ảnh: AFP/JIJI

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một buổi họp báo hồi tháng 4. Ảnh: AFP/JIJI

Trước đó, vào ngày 1-8, các công tố viên Mỹ đã truy tố ông Trump với 4 cáo buộc liên quan nỗ lực lật ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, dẫn đến bạo loạn tại tòa nhà quốc hội Mỹ. Cụ thể, ông Trump bị truy tố 3 cáo buộc ông âm mưu lừa gạt nhà nước và 1 cáo buộc âm mưu cản trở phiên họp xác nhận kết quả bầu cử của quốc hội.

Ông Trump lên tiếng

Trên mạng xã hội Truth Social hôm 2-8, ông Trump nói rằng bản cáo trạng càng là lý do để người ủng hộ cùng nhau bảo vệ và bầu ông làm tổng thống vào năm sau.

“Tôi chưa bao giờ có nhiều sự ủng hộ như vậy trước đây. Bản cáo trạng chưa từng có tiền lệ đối với vị cựu tổng thống [rất thành công] và là ứng viên tổng thống hàng đầu của cả đảng Cộng hòa và cuộc bầu cử năm 2024 khiến thế giới nhận ra nạn tham nhũng, sự bê bối và thất bại xảy ra tại Mỹ trong 3 năm qua” - ông Trump nói.

Cựu Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng ông “sẽ khiến nước Mỹ vĩ đại hơn bao giờ hết".

Đây là bình luận mới nhất của ông Trump về các cáo buộc đang nhắm vào ông. Theo vị cựu tổng thống Mỹ, những cáo buộc này là "ngụy tạo” và rằng Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đang tìm cách phá hoại chiến dịch tranh cử của đối thủ chính trị.

Ngày 1-8, cố vấn đặc biệt Jack Smith cho biết sẽ tìm kiếm “phiên tòa xét xử nhanh” đối với ông Trump. Về việc này, luật sư của vị cựu tổng thống - ông John Lauro cảnh báo việc đẩy nhanh quá trình chỉ khiến những nhà quan sát tin rằng bản cáo trạng trên nhắm vào ông Trump mang động cơ chính trị, theo đài CNN.

“Chính phủ dành 3 năm để điều tra vụ này và giờ họ vội vàng đưa vụ án ra xét xử ở giữa mùa bầu cử. Điều đó nói lên điều gì?” - ông Lauro đặt câu hỏi.

Cựu phó Tổng thống Mike Pence nói gì?

Cựu phó Tổng thống Mike Pence chỉ trích gay gắt “cựu cấp trên” liên quan vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội Mỹ. Ông Pence nói rằng trong cuộc bầu cử năm 2020, ông Trump đã gây áp lực ông để từ chối chứng nhận chiến thắng của ứng viên tổng thống Biden tại phiên họp quốc hội ngày 6-1-2021.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về ý tưởng năm 2023 tại Washington (Mỹ) vào tháng 3. Ảnh: Kevin Lamarque/REUTERS

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về ý tưởng năm 2023 tại Washington (Mỹ) vào tháng 3. Ảnh: Kevin Lamarque/REUTERS

Ông Pence - ứng viên thuộc đảng Cộng hoà tham gia tranh cử tổng thống Mỹ - nhấn mạnh rằng “bất kỳ ai yêu cầu người khác đặt bản thân họ lên trên hiến pháp không nên trở thành tổng thống Mỹ một lần nữa”.

“Tôi không có quyền đảo ngược kết quả cuộc bầu cử. Những gì [ông Trump] khẳng định vào ngày đó và được ông ấy nói đi nói lại suốt hai năm rưỡi qua là hoàn toàn sai sự thật” - ông Pence nói.

“Thật đáng tiếc, bao quanh [cựu] Tổng thống là một nhóm luật sư điên rồ, những người luôn nói điều mà ông ấy muốn nghe” - theo ông Pence.

Theo AFP, ông Pence là nhân vật quan trọng trong bản cáo trạng vì ông cung cấp cho công tố viên "bản ghi chú" mà ông ghi lại những nỗ lực đảo ngược kết quả bỏ phiếu xảy ra vào 3 năm trước.

Ông Pence cũng được xem là người có thể trở thành một nhân chứng quan trọng trong phiên tòa chống lại ông Trump.

Bản cáo trạng liên quan nỗ lực lật ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 là lần thứ 3 ông Trump bị truy tố trong vòng 4 tháng qua.

Hồi tháng 4, ông Trump đã trình diện tại tòa Manhattan (New York) và không nhận tội trước 34 cáo buộc cho rằng ông dùng tiền bịt miệng một ngôi sao khiêu dâm. Phiên tòa tiếp theo về vụ việc này sẽ diễn ra vào ngày 25-3-2024.

Đầu tháng 6, ông Trump bị truy tố 37 cáo buộc vì cất giữ trái phép tài liệu chính phủ và cản trở điều tra. Phiên tòa về vụ tài liệu mật sẽ diễn ra vào tháng 5-2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm