Ông Trump xác nhận sắp cùng ông Tập ký thỏa thuận thương mại

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24-12 cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có một buổi lễ ký thỏa thuận giai đoạn 1 của thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung mà hai nước đã thống nhất đầu tháng này.

“Đúng là chúng tôi sẽ có một buổi lễ ký kết. Đúng là cuối cùng thì chúng tôi sẽ ký thỏa thuận, khi làm việc cùng nhau. Và chúng tôi sẽ có một buổi lễ ký kết ngắn gọn. vì chúng tôi muốn nhanh chóng hoàn tất nó. Thỏa thuận đã xong, hiện nó chỉ đang được dịch ra” – Reuters dẫn lời ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với báo chí sau một cuộc họp qua điện thoại với các thành viên quân đội cấp cao từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở bang Florida (Mỹ) ngày 24-12. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với báo chí sau một cuộc họp qua điện thoại với các thành viên quân đội cấp cao từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở bang Florida (Mỹ) ngày 24-12. Ảnh: REUTERS

Ngày 13-12, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết các đại diện hai nước sẽ ký thỏa thuận giai đoạn 1 của thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung trong tuần đầu tiên của tháng 1-2020.

Việc đạt được thỏa thuận giai đoạn 1 được hai nước thông báo đầu tháng này, như một phần nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới. Theo thỏa thuận giai đoạn 1, Mỹ sẽ giảm đánh thuế hàng Trung Quốc nhập khẩu, đổi lại Trung Quốc sẽ tăng mua nông sản Mỹ.

Các thùng hàng tại cảng nước sâu Dương Sơn ở Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: REUTERS

Các thùng hàng tại cảng nước sâu Dương Sơn ở Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: REUTERS

Trung Quốc đến giờ vẫn chưa xác nhận các chi tiết trong thỏa thuận giai đoạn 1. Tuần trước, Bộ Thương mại nước này nói các chi tiết sẽ được công khai sau lễ ký kết chính thức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm