Pakistan: Tổng thống ban bố tình trạng khẩn cấp

Tối ngày 3-10, trong bài phát biểu dài 45 phút trên đài truyền hình quốc gia, Tổng thống Pevez Musharaff đã ban bố tình trạng khẩn cấp, yêu cầu tạm ngưng thực hiện hiến pháp và ban hành một sắc lệnh hiến pháp tạm thời với lý do:

Hạn chế các cuộc tấn công khủng bố đang gia tăng và bảo đảm dân chủ. Tình trạng khẩn cấp được ban hành vào thời điểm Tòa án tối cao sắp phán quyết về tính pháp lý của ông Musharaff được bầu lại vào chức vụ tổng thống ngày 6-10.

Tổng thống Musharaff cũng đã cho thay thế chánh án Tòa án tối cao, ngừng hoạt động các đài truyền hình trừ đài truyền hình quốc gia, cắt điện thoại ở thủ đô Islamabad, bao vây trụ sở các nhóm đối lập. Một số nhân vật đối lập đã bị bắt giữ.

Cảnh sát và lực lượng bán vũ trang đã được triển khai (ảnh) và dựng rào chắn quanh tòa nhà Quốc hội, dinh tổng thống, tòa án tối cao. Các cửa hàng vẫn mở cửa nhưng người mua sắm chỉ lai rai. Xe máy chạy trên đường rất ít.

Tổng thống Musharaff ra lệnh cấm các phương tiện truyền thông phát thông tin nhạo báng, nói xấu tổng thống, chính phủ và quân đội, cấm truyền phát hình ảnh xung đột, bạo lực, cấm công bố các phát biểu của các nhóm khủng bố, hình ảnh những tên đánh bom liều chết cũng như hình ảnh nạn nhân. Người vi phạm sẽ bị phạt tù ba năm.

Phản ứng trước diễn biến nêu trên, cựu Thủ tướng Benazir Bhutto vừa từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) trở về tuyên bố đây là ngày đen tối nhất trong lịch sử Pakistan. Người phát ngôn Nhà trắng cho biết Mỹ kêu gọi ông Musharaff thực hiện lời hứa rời bỏ vị trí tổng tư lệnh quân đội và giữ nguyên lịch tổ chức tổng tuyển cử trước ngày 15-1-2008.

Nhiều nước như Anh, Úc đã lên tiếng phản đối quyết định của Tổng thống Musharaff. Trung Quốc bày tỏ thái độ lo ngại và mong muốn tình hình Pakistan ổn định trở lại.

HỒNG CẨM (Theo AP, New York Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm