Pep Guardiola thừa nhận không hiểu nổi thành tích đối đầu của Man City trước Tottenham

(PLO)- Pep Guardiola thừa nhận cảm thấy bối rối trước việc Man City gặp vấn đề với Tottenham.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Manchester City sẽ đối đầu với Tottenham trên sân khách Tottenham Hotspur ở vòng 4 FA Cup vào lúc 3h rạng sáng mai 27-1 nhằm mục đích phá tan thành tích buồn và cực kỳ khó hiểu trước đội bóng thành London.

Tờ Mirror (Anh) thông tin, HLV Pep Guardiola thừa nhận ông không thể giải thích được thành tích tồi tệ của Man City trước Tottenham. Man City đã thua cả 5 lần làm khách trên sân Tottenham Hotspur và không ghi được bàn nào.

Các cựu HLV của Spurs như Mauricio Pochettino, Jose Mourinho, Nuno Espirito Santo và Antonio Conte đều khiến Man City “ôm hận” khi đến London làm khách. Tính rộng ra, trong 10 cuộc đối đầu gần nhất, Man City thua 5, hòa 2 và thắng 3 trước Tottenham.

Man City toàn thua trong 5 lần làm khách trước Tottenham và không ghi được bàn nào. ẢNH: GETTY
Man City toàn thua trong 5 lần làm khách trước Tottenham và không ghi được bàn nào. ẢNH: GETTY

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Man City và Tottenham ở vòng 4 FA Cup, Pep Guardiola thừa nhận ông không biết tại sao Man City lại thi đấu tệ đến vậy khi gặp Tottenham trên sân khách Tottenham Hotspur.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha Pep Guardiola của Man City nói: “Nó xảy ra ở White Hart Lane (sân nhà cũ của Tottenham), không chỉ ở sân vận động này (sân Tottenham Hotspur). Nhưng Tottenham là một đội đặc biệt, kể từ khi Mauricio Mauricio làm huấn luyện viên, cũng như dưới quyền tất cả các huấn luyện viên khác.

Tottenham cũng có những cầu thủ đặc biệt. Bạn luôn nghĩ “tại sao Tottenham không thể có mặt ở giai đoạn cuối ở Champions League? (tranh vé dự Champions League tại Premier League)". Tottenham đã ở Champions League vài năm trước, nhưng Man City của tôi đã ở Champions League nhiều năm. Tottenham là một câu lạc bộ có lịch sử tuyệt vời, các cầu thủ thực sự giỏi.

Khi tôi phân tích màn trình diễn, những gì chúng tôi tạo ra, để thủng lưới, nó giống như tất cả những trận Man City đối đầu với Tottenham trên sân khách. Chúng tôi đã chơi tốt nhưng chúng tôi không thể thắng. Điều này đã xảy ra nhiều lần nhưng hy vọng chúng tôi có thể phá vỡ nó”.

man-city-pep-guardiola.jpeg
Pep Guardiola không thể hiểu nổi vì sao Man City lại đá kém cỏi trước Tottenham trên sân khách. ẢNH: GETTY

Man City một lần nữa sẽ không có tiền đạo ngôi sao Erling Haaland, người sẽ bỏ lỡ trận thứ 10 liên tiếp khi anh tiếp tục hồi phục sau chấn thương gãy xương bàn chân. “Đó là một chấn thương xương”, Pep Guardiola nói về việc Haaland vắng mặt, “Chấn thương ở xương khác với vấn đề ở cơ bắp.

Khi chấn thương cơ bắp, bạn có thể tập một chút và quay trở lại. Khi bạn gặp chấn thương xương, vấn đề là thời gian, đó là sáu đến tám tuần. Xương cần thời gian để liền lại. Haaland sẽ cần tám tuần, nghĩa là gần hai tháng để hồi phục. Vào tuần này hoặc cuối tuần tới, cậu ấy sẽ trở lại.

Erling Haaland cảm thấy ổn và bây giờ cậu ấy cần thời gian để bắt nhịp, sau đó, khi Haaland khỏe lại, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy ra sân thi đấu. Trước đó, Haaland quay trở lại và có 2 hoặc 3 buổi tập nhưng cậu ấy cảm thấy có vấn đề.

Đó là lý do tại sao chúng tôi thận trọng với chấn thương của Erling Haaland. Bây giờ cậu ấy cảm thấy ổn, chúng tôi sẽ cho cậu ấy ba hoặc bốn ngày hồi phục và hy vọng vào tuần tới Haaland có thể chơi những phút đầu tiên trong trận đấu với Burnley”.

man-city-erling-haaland.jpg
Erling Haaland sắp trở lại thi đấu sau chấn thương. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, tiền vệ Kevin De Bruyne đã sẵn sàng đá chính sau khi anh vào sân từ ghế dự bị giúp Man City ngược dòng thắng Newcastle 3-2. Ở trận đó, vào thời điểm Man City bị dẫn 1-2, De Bruyne đã ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn giúp Man City ngược dòng thành công.

HLV Pep Guardiola của Man City nói thêm: “Vâng, Kevin De Bruyne đã sẵn sàng. De Bruyne cũng đã sẵn sàng trong trận đấu với Newcastle, nhưng chúng tôi luôn có một quy trình, điều này cũng giống với Erling Haaland khi cậu ấy trở lại”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm