Pep Guardiola xác nhận dự án mới của Man City cạnh tranh với Sir Alex Ferguson

(PLO)- HLV Pep Guardiola xác nhận dự án mới của Man City nhằm cạnh tranh với Sir Alex Ferguson.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Pep Guardiola đã đưa ra một gợi ý rất lớn rằng tương lai lâu dài của ông có thể là ở Man City trước trận derby Manchester với Manchester United ở vòng 27 Premier League, bằng cách tiết lộ ông muốn noi gương cựu HLV huyền thoại của “quỷ đỏ” Sir Alex Ferguson. Pep Guardiola mơ ước xây dựng một thế hệ vàng cho Man City, tương tự như việc Sir Alex Ferguson tạo ra thế hệ vàng 92 cho Manchester United.

Pep Guardiola tiết lộ cách ông muốn cạnh tranh với Sir Alex Ferguson bằng cách tạo ra một “thiên hà cây nhà lá vườn” tại Man City, sánh ngang với thế hệ vàng 92 của MU dưới thời Sir Alex Ferguson, bao gồm các danh thủ như David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt và anh em nhà Neville.

PEP GUARDIOLA
Pep Guardiola muốn tạo nên một Man City sánh ngang với thế hệ vàng 92 của MU dưới thời Sir Alex Ferguson. ẢNH: MIRROR

Điều này là gợi ý lớn cho thấy, Pep Guardiola sẽ không chia tay Man City, thậm chí chiến lược gia người Tây Ban Nha còn có thể ở đội chủ sân Etihad trong thời gian dài sắp tới. Pep Guardiola hiện chỉ còn 18 tháng trong hợp đồng với Man City.

Hiện tại, Phil Foden là gương mặt đại diện cho học viện đào tạo trẻ Man City tỏa sáng thành siêu sao. Rico Lewis và Oscar Bobb đã và đang đi theo con đường tương tự, trong khi những cầu thủ trẻ như Micah Hamilton và Jacob Wright cũng đã lọt vào đội một đội chủ sân Etihad.

Nhưng Pep Guardiola, người đã vô địch Champions League hai lần trong ba mùa giải cùng đội hình Barcelona với những siêu sao” tốt nghiệp” từ lò đào tạo trẻ trứ danh La Masia là Lionel Messi , Xavi và Andreas Iniesta muốn nhiều hơn thế ở Man City.

man-city-phil-foden.jpeg
Phil Foden là đại diện tiêu biểu cho một siêu sao trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Man City. ẢNH: PA

Bây giờ, HLV Pep Guardiola chia sẻ trước trận derby Manchester giữa Man City và MU trên sân nhà Etihad ở vòng 27 Premier League vào lúc 22h30 đêm nay 3-3: “Chúng tôi rất thích nó. Tôi nhớ ở Barcelona chúng tôi đã chơi hai trận chung kết Champions League với Manchester United và bảy cầu thủ đều đến từ học viện đào tạo trẻ (lò La Masia của Barcelona).

Nó có nghĩa là gì? Điểm mấu chốt là chúng tôi không nhận được bất kỳ lợi nhuận nào, bởi vì chúng quá tốt và chúng tôi đã không bán họ! Nhưng đó là giấc mơ. Những cầu thủ yêu mến câu lạc bộ, những người sinh ra ở đây.

Đôi khi điều đó là không thể vì cầu thủ nước ngoài quá giỏi. Erling Haaland đến từ Na Uy. Chúng tôi rất muốn có Erling Haaland là cầu thủ từ học viện đào tạo của chúng tôi, nhưng bạn phải đầu tư. Chúng tôi đã bán rất nhiều cầu thủ trẻ trong năm qua, những người giúp chúng tôi bền vững. Có lẽ họ có thể chơi ở đây, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Vào thời điểm đó họ muốn ra sân thi đấu nhiều hơn. Tôi không biết tại sao nhưng các cầu thủ học viện có một điều gì đó đặc biệt và luôn hữu dụng”.

pep-guardiola-sir-alex-ferguson.jpg
Pep Guardiola và Sir Alex Ferguson là hai HLV xuất sắc nhất lịch sử Premier League. ẢNH: GETTY

Man City đã chi một khoản tiền khổng lồ trên thị trường chuyển nhượng kể từ khi Sheikh Mansour mua lại câu lạc bộ vào năm 2008. Nhưng họ cũng đầu tư 200 triệu bảng Anh để phát triển một cơ sở đào tạo hiện đại, kết hợp với một học viện đã thu được nhiều lợi nhuận.

Man City đã giành được ba chức vô địch Premier League liên tiếp trong 2 lần. Những năm qua, Man City đã bán những sao trẻ từ lò đào tạo của mình như Cole Palmer, Jadon Sancho, Romeo Lavia, James Trafford và Brahim Diaz để gây quỹ chuyển nhượng, quan trọng là họ đáp ứng luật công bằng tài chính.

Doanh số bán cầu thủ “cây nhà lá vườn” của Man City đạt tổng cộng 325 triệu bảng trong một năm thập kỷ qua, với 165 triệu bảng Anh thu được trong ba mùa giải vừa qua. Pep Guardiola tin rằng, Man City đang có một lò đào tạo trẻ rất tốt, giúp ông có thể mạnh dạn đưa những ngôi sao trẻ xuất sắc nhất lên đội 1 nhanh chóng.

HLV Pep Guardiola của Man City nói: “Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là họ được giáo dục và đào tạo tốt thế nào. Đó không chỉ là kỹ năng của họ. Đó là về cách họ cư xử, sự tôn trọng và cách họ lắng nghe. Họ ra mắt nhưng không nói “À bây giờ tôi là tuyển thủ cấp cao rồi”, điều đó hoàn toàn ngược lại.

Điều đó có ý nghĩa rất lớn. Điều đó đến từ học viện đào tạo của Man City. Điều đó đến từ các nhà quản lý. Khi họ cư xử không tốt thì họ không được chơi bóng. Họ phải bắt đầu hiểu rằng câu lạc bộ là điều quan trọng nhất. Không phải bạn, không phải cha hoặc mẹ bạn, tôi xin lỗi và không phải người đại diện của bạn. Man City là quan trọng nhất.

Đó là đạo đức làm việc, sự kiên cường và đến đúng giờ. Hãy đi học và cư xử thật tốt nhé. Theo dõi giáo viên của bạn, làm bài tập về nhà của bạn. Đây là lúc bạn trở thành một cầu thủ giỏi hơn, một con người tốt hơn. Không có bí mật nào về điều đó cả”.

pep-guardiola-man-city.jpg
Pep Guardiola dường như gợi ý ông sẽ dẫn dắt Man City lâu dài chứ không rời đi khi hết hợp đồng. ẢNH: FIFA

‌HLV Pep Guardiola của Man City nói thêm: “Khi bạn chạy với các cầu thủ trẻ, điều đó luôn có tác dụng. Đừng hỏi tôi tại sao, nhưng nó luôn hoạt động. Nó đã xảy ra ở đây, xảy ra ở học viện ở Barcelona và Real Madrid, thậm chí cả Bayern Munich.

Và bây giờ, với tình hình Luật công bằng tài chính này, đó là một cách để bền vững. Họ đã nhiều lần đến sân vận động Etihad. Họ nhìn thấy môi trường xung quanh, “ngửi thấy” những gì đang xảy ra trong câu lạc bộ và họ thích nghi nhanh hơn.

Các cầu thủ nước ngoài hoặc cầu thủ từ các câu lạc bộ khác đến và họ cần một chút thời gian để thích nghi. Ở đây, nó giống như một ngôi nhà vậy. Họ biết phản ứng của người hâm mộ, họ cảm thấy thoải mái, cách họ phải chơi và nó diễn ra nhanh chóng. Tôi nghĩ họ tin rằng “nó thuộc về tôi, là của tôi, là nhà của tôi”. Việc từ học viện lên đội một Man City mang lại cho họ sự tự tin”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm