Phá đường dây đưa số lượng lớn ma túy đi Hàn Quốc

Ngày 30-9, tại TP.HCM, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng đồng chủ trì với Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an (C04) tổ chức hội nghị sơ kết chuyên án triệt phá đường dây đưa ma túy từ TP.HCM đi Hàn Quốc (chuyên án A720P).

Đây là chuyên án có sự phối hợp ăn ý của nhiều lực lượng, bắt giữ gần như toàn bộ đường dây ma túy xuyên biên giới.

Thứ trưởng Bộ Công an ký xác lập chuyên án

Trước thực trạng tội phạm ma túy trong những tháng đầu năm 2020 có xu hướng tăng (sáu tháng đầu năm 2020 tăng 6,4% số vụ so với cùng kỳ năm 2019), Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, triệt phá các đường dây ma túy, đặc biệt là những đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Qua trinh sát, các lực lượng phát hiện có dấu hiệu nhóm người Hàn Quốc móc nối với người Trung Quốc và Việt Nam đưa hàng từ Campuchia về Việt Nam rồi xuất sang Hàn Quốc bằng đường biển.

Căn cứ đề xuất, giữa tháng 7-2020, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, duyệt ký xác lập chuyên án A720P, giao C04 đồng chủ trì với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm xây dựng kế hoạch triệt phá.

Ban chuyên án xác định Kim Soonsik (sinh năm 1960, quốc tịch Hàn Quốc, cư trú tại chung cư Cantavil, quận 2, TP.HCM) là người cầm đầu. Kim Soonsik từng là sĩ quan, có 25 năm công tác trong lực lượng cảnh sát Hàn Quốc và bị sa thải do vi phạm kỷ luật.

Kim Soonsik sang Việt Nam và quan hệ yêu đương với Huỳnh Thị Hoa Trân, là giám đốc Công ty TNHH Máy và thiết bị công nghiệp APE (529A Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức). Trân và một số người Trung Quốc, Hàn Quốc hỗ trợ Kim Soonsik.

Trinh sát xác định những người trong đường dây đưa ma túy ở khu vực biên giới về chung cư Cantavil rồi chuyển ma túy đến kho đá granite ở Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCM đóng vào trong các khối đá granite.

Ma túy được giấu trong các bình hình trụ trên máy xúc, máy xây dựng. Ảnh nhỏ: Lê Hồ Vũ, một mắt xích trong đường dây ma túy. Ảnh: HB

Khi biết nhóm này chuẩn bị xuất khẩu lô hàng có ma túy, hai cục trưởng đã trực tiếp vào TP.HCM chỉ đạo phá án.

Ban chuyên án huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc C04, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Cục Điều tra chống buôn lậu, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an TP.HCM chia làm bảy mũi theo dõi động thái của các mắt xích.

Lúc 1 giờ 30 ngày 19-7, tại cảng Cát Lái, các trinh sát khám xét khẩn cấp xe container, thu giữ 40 kg ma túy.

Cùng lúc, sáu tổ trinh sát khống chế, bắt giữ người khác có quốc tịch Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam), thu giữ nhiều ký ma túy. Những người này khai nhận đã từng chuyển ba lô hàng chứa ma túy sang Hàn Quốc trót lọt.

Bắt ông trùm cung cấp ma túy khi đang trên tàu

Ban chuyên án tiếp tục chỉ đạo các lực lượng mở rộng điều tra đường dây ma túy này và xác định Lê Hồ Vũ (tên gọi khác là Trương Thúc Nhơn, sinh năm 1987) và Nguyễn Chí Thiện (ở huyện Bình Chánh) chịu trách nhiệm cung cấp ma túy cho Kim Soonsik và các chân rết tiêu thụ khác ở TP.HCM và Đồng Nai.

Khuya 23-7, lực lượng chức năng khống chế, bắt quả tang Vũ và Thiện đang đưa 73 kg ma túy từ ô tô vào nhà ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

10 tổ trinh sát khác tại TP.HCM, Đồng Nai đồng loạt bắt giữ 11 người, khám xét các nơi, thu giữ 45 kg ma túy, 19 bánh heroin cùng nhiều tang vật khác.

10 ngày sau, trinh sát bắt giữ thêm Nguyễn Trung Kiên khi người này đang trên tàu sang Campuchia. Lúc này, Kiên sử dụng giấy tờ giả mang tên Nguyễn Thanh Tùng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Công an cũng bắt giữ bốn người khác đang lẩn trốn ở Cà Mau.

Tại cơ quan công an, Kiên thừa nhận cung cấp ma túy cho các đầu nậu tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Ma túy từ khu vực tam giác vàng chuyển qua Campuchia rồi về Việt Nam thông qua hai người Việt đang sinh sống ở Campuchia.

Nhóm của Kiên đã sang TP.HCM khảo sát, lập nhiều kho chứa ma túy. Để đưa ma túy từ Campuchia về Việt Nam, nhóm vận chuyển đã giấu ma túy vào các lõi giữa lốc máy ô tô, máy phát điện tháo rời, các bình hình trụ trên máy xúc, máy xây dựng... đi qua cửa khẩu Tây Ninh về TP.HCM.

Tổng cộng có 24 người bị bắt giữ cùng 164 kg ma túy tổng hợp (ma túy đá, ketamine, thuốc lắc), 19 bánh heroin, nhiều tài sản khác.

Theo các đại biểu, đây là chuyên án thành công về sự phối hợp giữa các lực lượng công an, bộ đội biên phòng và hải quan...

26.793 người phạm tội về ma túy bị bắt giữ cùng 235 kg heroin, gần 1,6 tấn và 850.000 viên ma túy tổng hợp, 113 kg cần sa bị lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy toàn quốc phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện trong chín tháng qua. So với cùng kỳ năm 2019, số lượng ma túy thu giữ giảm. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm