Phá đường dây làm giả căn cước công dân ở TP.HCM

(PLO)- Một đường dây chuyên làm giả căn cước công dân (CCCD) để lừa đảo vừa bị Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM triệt phá.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-11, Công an quận Phú Nhuận cho biết, vừa triệt phá một đường dây làm giả căn cước công dân, lập tài khoản ngân hàng để lừa đảo.

Mở tài khoản bằng CCCD giả

Trước đó, chiều 3-10, nam thanh niên đem một CCCD có tên Võ Quốc Thành đến ngân hàng Thương mại công thương Việt Nam (Viettinbank) trên đường Phan Đình Phùng (phường 1, quận Phú Nhuận) và yêu cầu nhân viên ngân hàng mở tài khoản.

Lúc này, nhân viên ngân hàng tra cứu thông tin trên hệ thống thì phát hiện thông tin trùng khớp nhưng người thì không đúng nên nghi vấn và báo cho công an.

duong-day-lam-gia-cccd-plo-2.jpg
Số CCCD nhóm này làm giả bị Công an thu giữ. Ảnh: CA

Ngay sau đó, Công an có mặt đưa nam thanh niên về trụ sở để làm việc. Tại đây, người này khai tên là Phó Lâm Việt Tân (SN 2002, ngụ quận Gò Vấp) và thừa nhận dùng CCCD giả tới ngân hàng để mở tài khoản.

Tân cho biết được Lê Văn Điểm (SN 1993, ngụ quận 11) thuê dùng thẻ CCCD giả để đi đăng ký tài khoản ngân hàng và được trả công từ 700 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/tài khoản mở được. Khám xét nơi ở của Tân, công an thu giữ thêm hai CCCD mang tên của hai người khác.

Từ lời khai của Tân, Công an đưa Điểm về làm việc. Tại Công an, Điểm khai được Sunaca (chưa rõ lai lịch) thuê quản lý bảy nhân viên có các tài khoản là Lâm Tân, Maxx, Bapn93, Trần Linh, Tobaco bạc liêu pop chill, Khải và Ft. Các nhân viên có nhiệm vụ dùng thẻ CCCD giả để đi đăng ký tài khoản ngân hàng. Mỗi thẻ CCCD giả đăng ký thành công sẽ được trả 1,2 triệu đồng. Điểm hưởng lợi 200 ngàn đồng/tài khoản.

Điều tra, công an xác định được tài khoản Maxx là Hoàng Văn Tân (SN 1999, ngụ quận Gò Vấp) nên mời về làm việc. Người này khai được Điểm trả 1 triệu đồng/tài khoản nếu dùng CCCD giả đi mở tài khoản ngân hàng. Khám xét chỗ ở của Hoàng Văn Tân, công an thu sáu sim điện thoại dùng để mở tài khoản ngân hàng, ba giấy biên lai nộp tiền ở ngân hàng.

Làm giả hàng chục CCCD

Mở rộng vụ án, công an quận Phú Nhuận xác định Trần Hữu Phát (SN 1989, ngụ quận 3) và Nguyễn Hồng Phú (SN 2001, ngụ quận 1) là người trực tiếp làm giả nhiều CCCD. Phú khai, tháng 3-2023 tình cờ lên mạng thấy có nhiều người cần đặt CCCD giả để làm thẻ ngân hàng nên nảy sinh ý định làm giả.

Sau đó, Phú bàn với Phát rồi cùng nhau lên mạng tìm hiểu cách thức làm và thuê một căn nhà ở quận 7 để làm nơi làm giả CCCD.

duong-day-lam-gia-cccd-plo-3.JPG
Tang vật là máy móc dùng làm CCCD giả. Ảnh: CA

Khi có khách đặt làm CCCD, Phú lên mạng mua lại CCCD thật của người khác hoặc tìm các mối ở khách sạn, nhà nghỉ rồi đưa về cho Phát. Sau đó, Phát sử dụng máy tính cá nhân để dò tìm thông tin, chỉnh sửa theo yêu cầu của khách đã đặt, rồi thực hiện các công đoạn tiếp theo.

Sau khi làm xong thì đưa lại cho Phú để Phú chụp hình gửi cho khách xem. Nếu khách đồng ý thì chuyển khoản thanh toán. Phú nhận luôn nhiệm vụ đi giao CCCD giả cho khách hoặc đặt xe giao hàng.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3-2023 đến thời điểm bị phát hiện, cả hai đã làm giả thành công 40 CCCD giao cho khách, mỗi người được hưởng lợi khoảng 60 triệu đồng.

duong-day-lam-gia-cccd-plo-1.JPG
Nhóm làm CCCD giả tại công an. Ảnh: CA

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, cũng là nơi Phát và Phú làm giả CCCD tại phường Tân Thuận Tây, quận 7, Công an thu giữ 3 phôi CCCD (trong đó 2 phôi CCCD có thông tin và 1 phôi trống), máy tính, máy in và một số vật dụng khác có liên quan.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp Việt Tân, Văn Tân, Phát và Phú về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm