Ngày 16/10, PGS. TS. BS Lê Thị Tuyết Lan - Chủ tịch Hội hô hấp TP. HCM, Trưởng Trung tâm Chăm sóc Hô hấp Bệnh viện ĐH Y dược cho biết thông tin trên.
Tại TP. HCM, theo thống kê của BV ĐH Y Dược TP.HCM, 30% bệnh nhân bị viêm mũi dị ứng có hen suyễn đi kèm; 80% bệnh nhân hen suyễn bị bệnh viêm mũi dị ứng.
Theo BS Lan, các biểu hiện của viêm mũi dị ứng như hắt xì, hắt hơi, sổ mũi…thường bị bỏ qua. Tình trạng này kéo dài dễ dẫn đến suyễn - một dạng viêm mạn tính đường dẫn khí. Khi diễn tiến bệnh dẫn đến tình trạng suy hô hấp, phổi dần bị xơ cứng, người bệnh có thể phải sử dụng oxy suốt ngày
BS Tuyết Lan khuyến cáo: TP.HCM là 1 trong 10 thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới. Theo đó, các chất ô nhiễm có hại cho phổi bao gồm các chất thải từ các hoạt động công nghiệp (nhà máy, bụi xây dựng), khí thải từ các phương tiện giao thông; thậm chí trong nhà cũng có rất nhiều tác nhân gây hại cho hệ thống dẫn khí từ mũi đến phổi (nấm mốc và vi khuẩn, các hóa chất tẩy rửa, các chất độc từ thuốc lá…).
BS Tuyết Lan khuyên, mỗi ngày nên rửa mũi hàng ngày (6 – 8 lần/ngày) bằng nước muối sinh lý hoặc nước biển sâu để bảo vệ khoang mũi, nhằm ngăn ngừa các bệnh viêm nhiễm hô hấp như: sổ mũi, nghẹt mũi, viêm mũi và viêm xoang.
BS Tuyết Lan khuyên, mỗi ngày nên rửa mũi hàng ngày (6 – 8 lần/ngày) bằng nước muối sinh lý hoặc nước biển sâu để bảo vệ khoang mũi, nhằm ngăn ngừa các bệnh viêm nhiễm hô hấp như: sổ mũi, nghẹt mũi, viêm mũi và viêm xoang.
Theo Bee