Phân luồng giao thông qua hầm Cổ Mã để thực tập cứu nạn, cứu hộ

(PLO)- Công an tỉnh Khánh Hòa phân luồng giao thông qua hầm Cổ Mã từ ngày 26 đến 28-11 để thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-11, Công an tỉnh Khánh Hòa có thông cáo báo chí việc phân luồng giao thông qua hầm Cổ Mã trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Van Ninh, tỉnh Khánh Hòa để thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ.

hầm cổ mã.jpg
Công an sẽ phân luồng giao thông qua hầm Cổ Mã để thực tập cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: H.H

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 26 đến 28-11, tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia năm 2023 tại hầm Cổ Mã theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo phương án tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông qua hầm Cổ Mã để phục vụ tổ chức thực tập phương án.

Cụ thể: Từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 26 và 27-11 cấm các phương tiện lưu thông hầm phía tây (hướng bắc – nam). Các phương tiện sẽ lưu thông qua hầm phía đông (hướng bắc – nam) theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Từ 9 giờ đến 9 giờ 45 cấm toàn bộ phương tiện lưu thông hầm cả hướng bắc – nam và nam – bắc.

Trong thời gian diễn ra thực tập, Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ bố trí lực lượng tổ chức chốt chặn, phân luồng, điều tiết giao thông tại các khu vực đường dẫn vào hầm phía bắc hầm Đèo Cả tại xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; đường dẫn vào phía nam hầm Cổ Mã tại xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh và hai đầu hầm Cổ Mã.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm