Bé gái ngất xỉu, gia đình phát hiện con mình bị xâm hại

VKSND huyện Bình Chánh, TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Quang (sinh năm 1993, Hậu Giang) tội giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Bị hại trong vụ án này là cháu NTB (14 tuổi). Dự kiến vụ án sẽ được đưa ra xét xử ngày 20-8 tới tại TAND huyện Bình Chánh.

Theo cáo trạng, Quang và em B cùng làm công nhân tại xưởng sản xuất nón bảo hiểm tại huyện Bình Chánh.

Chiều 17-11-2019, Quang cùng cùng năm người khác tổ chức uống bia tại xưởng, trong đó có B.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Quang chở B. về nhà. Trên đường đi cả hai vào một nhà nghỉ "tâm sự". Khi chở về nhà thì B. bị ngất xỉu nên Quang gọi cho mẹ của B. ra đưa con vào nhà.

Nghi ngờ con gái bị xâm hại nên sáng hôm sau người mẹ đưa B. đi khám với kết luận là B. đã bị xâm hại. Gia đình đến công an xã Vĩnh Lộc B trình báo.

Tại cơ quan điều tra, Quang thừa nhận có quan hệ và hai bên có tình cảm, tự nguyện nhưng B. khai là không có quan hệ tình cảm với Quang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm