Út 'trọc' tổ chức biến đất quốc phòng thành tư nhân

VKS Quân sự trung ương vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Hiến (cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tư lệnh Quân chủng Hải quân (QCHQ)) và các bị can liên quan đến sai phạm đất đai xảy ra tại ba khu đất trên đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

Ông Hiến bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can Bùi Như Thiềm (cựu trưởng Phòng kinh tế QCHQ), Bùi Văn Nga (cựu giám đốc Công ty Hải Thành), Đoàn Mạnh Thảo (cựu trưởng Phòng tài chính QCHQ), Trần Trọng Tuấn (cựu đại tá, phó giám đốc Công ty Hải Thành thuộc QCHQ) bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Đinh Ngọc Hệ trong một phiên xử. Ảnh: TTX

Bị can Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc", cựu phó tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn), Phạm Văn Duyệt (cựu tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Bình), Vũ Thị Hoan (cựu giám đốc Công ty Yên Khánh) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng xác định ông Hiến đã không kiểm tra, tin tưởng vào cấp dưới nên đã ký phê duyệt các văn bản để đưa ba khu đất quốc phòng (số 2; số 7-9 và 9-11 tổng cộng hơn 7.300 m2 đường Tôn Đức Thắng) vào liên doanh làm kinh tế không đúng quy định. 

Đáng chú ý đối với khu đất số 7-9 liên quan đến hành vi lừa đảo của bị can Hệ. Cụ thể, Hệ nhờ cháu gái là bị can Hoan làm giám đốc Công ty Yên Khánh. 

Biết QCHQ có chủ trương chuyển mục đích sử dụng khu đất số 7-9 Tôn Đức Thắng, quận 1 sang làm kinh tế, Hệ đã chỉ đạo nhân viên lập tờ trình yêu cầu Hoan ký gửi xin liên kết đầu tư xây dựng và khai thác tòa nhà cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại.

Do không kiểm tra, thẩm định năng lực Công ty Yên Khánh và tờ trình trên gian dối nên giám đốc Công ty Hải Thành (thuộc QCHQ) đã cùng Công ty Yên Khánh ký hợp đồng nguyên tắc kinh doanh liên kết thực hiện dự án.

Với tư cách trưởng Phòng kinh tế QCHQ, ông Thiềm cùng một số cá nhân đã tham mưu cho cựu thứ trưởng Hiến ký giao cho giám đốc Công ty Hải Thành ký hợp đồng liên doanh làm kinh tế với Công ty Yên Khánh. Theo đó, hai công ty này đã ký hợp đồng thực hiện dự án. 

Dù bộ trưởng Bộ Quốc phòng lúc đó đã chỉ đạo không được góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất.

Sau khi nhận đất trên, cuối năm 2017, Công ty Yên Khánh đem cho thuê mặt bằng khu đất trên. Tháng 7-2009, cựu trưởng Phòng tài chính QCHQ Thảo lại trình ông Hiến ký công văn gửi trình các cơ quan chức năng tại TP.HCM về việc đóng tiền chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy cho Công ty Hải Thành.

Sau khi có giấy tờ đất, Hệ chỉ đạo Duyệt, Hoan lập hồ sơ thế chấp ngân hàng nhiều lần để các công ty của Hệ vay tiền. Bằng các thủ đoạn trên nhóm các bị cáo đã chiếm đoạt quyền sử dụng đất của QCHQ có giá trị tại thời điểm 2010 là 525 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, bị can Hệ không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, cơ quan điều tra khẳng định đủ căn cứ xác định Hệ đã thành lập chỉ đạo mọi hoạt động của các công ty. Theo đó, bị can Hệ có vai trò tổ chức và phải chịu trách nhiệm chính.

Út "trọc" đang chấp hành bản án 12 năm tù

Trước đó, tháng 10-2019, Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”) bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án liên quan đến việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố chín bị can, bắt tạm giam sáu người về các tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngoài ra, đầu tháng 11-2018, Tòa phúc thẩm Tòa án Quân sự trung ương đã tuyên phạt Đinh Ngọc Hệ 10 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ và hai năm tù về tội sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là 12 năm tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm