Vô cớ bị đánh, thanh niên đâm chết người

Ngày 23-6, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Quang Văn Học (29 tuổi, ngụ xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) 17 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Quang Văn Học tại tòa. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 15 ngày 22-1, bị cáo Học cùng nhóm bạn đang đứng nói chuyện gần nhà Học thì Trần Thanh Hải (33 tuổi) trong người có uống rượu bia đi đến hỏi có biết Hải là ai không. Học trả lời biết thì Hải dùng tay đánh mặt Học và gọi điện thoại kêu người đến đánh nhóm của Học. Bị đánh, Học lấy cây dao bấm tấn công nhiều nhát vào bụng và ngực Hải.

Người thân Học nghe tiếng đánh nhau nên chạy ra can ngăn và đưa Hải đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Sau khi gây án, Học bỏ trốn đến ngày 24-1 thì ra đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm