Phật giáo, Công giáo: Không có ngày đền tội

Song song tin đồn “ngày tận thế” còn có tin đồn ngày đền tội vào 21, 22, 23-12. Chúng tôi đã ghi nhận ý kiến các chức sắc tôn giáo về tin đồn này.

- Người Công giáo không có ngày đền tội, chỉ có mùa chay trước lễ Phục sinh (rơi vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4), thường kéo dài 40 ngày trước lễ Phục sinh. Đây là mùa mời gọi các Kitô hữu ăn năn, hối cải, sửa đổi cách sống trở về với Chúa.

Thời điểm hiện tại là khoảng thời gian người Công giáo đang sống trong mùa Vọng. Đây là mùa người ta trông đợi đấng cứu độ với hai ý nghĩa: Thứ nhất, đón chờ đức Chúa Jesus đến lần thứ hai trong lịch sử, trong vinh hiển và chờ đợi ngày tận cùng của thế giới. Ý nghĩa thứ hai là chuẩn bị tâm hồn đón đại lễ Giáng sinh.

Linh mục VINCENT MARTINO PHẠM ĐÌNH CHIẾN, Giáo xứ Đa Minh Ba Chuông

Phật giáo không có ngày đền tội. Thường trong mỗi tháng có lễ sám hối vào các ngày 14, rằm, 30, mùng 1, diễn ra vào buổi sáng với giới tăng ni và vào buổi tối với Phật tử. Trong lễ, các tăng ni, Phật tử sẽ đọc kinh sám hối để sửa những hành động, lời nói sai, nặng trong tháng. Tức đây là việc để mỗi người tĩnh giác và nghĩ lại những việc mình đã làm chứ không mang ý nghĩa ngày đền tội. Cũng có những tăng, ni thực hành kiểm điểm trong việc mình làm có nhân tốt, quả tốt hay không trong từng mỗi phút, mỗi ngày, trong từng lời nói, hành động.

Phật giáo cũng không quan niệm có ngày tận thế. Phật giáo quan niệm đời sống con người theo sinh lão bệnh tử, tùy vào phước lịch mà sống lâu hay không.

Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới