Phát hiện kho kit test COVID-19 hơn 70.000 bộ, nghi nhập lậu vào TP.HCM

 Video: Phát hiện kho kit test COVID-19 hơn 70.000 bộ, nghi nhập lậu vào TP.HCM

Sau thời gian điều tra, theo dõi, ngày 10-3, Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM phối hợp Cục QLTT thành phố phát hiện xe ô tô 16 chỗ đang tập kết hàng tại 1 công ty TNHH TM-DV AND Care, địa chỉ 45 đường số 18, quận Bình Tân, TP.HCM.

Cơ quan chức năng phát hiện số thuốc trị COVID-19 lậu và kit test không rõ nguồn gốc. Ảnh: HT

Qua khám xét, cơ quan chức năng phát hiện bên trong công ty này đang có hàng chục thùng hàng đựng hơn 70 ngàn bộ kit test nhanh và thuốc mang nhãn hiệu “Liên Hoa Thanh Ôn” được quảng cáo điều trị COVID.

Số lượng lớn hàng hóa nghi nhập lậu được phát hiện. Ảnh: HT

Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 70 ngàn bộ kit test và thuốc trị COVID-19 để tiếp tục điều tra làm rõ.

Làm việc với công an, đại diện pháp luật công ty là Nguyễn Thanh Thảo (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận) không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ lô hàng cũng như không có số đăng ký lưu hành.

Hiện toàn bộ số hàng đã được niêm phong để điều tra. Ảnh: HT

Theo chủ cơ sở, số hàng trên được nhập từ Campuchia về TP.HCM, sau đó đăng bán online trên mạng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm đếm, niêm phong lô hàng trên để điều tra làm rõ.

Kit test khan hiếm, giá tăng
Kit test khan hiếm, giá tăng
(PLO)- Không những khó mua kit test nhanh COVID-19 mà người dân còn chịu cảnh “nhà thuốc nói giá nào phải trả tiền theo giá đó”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm