Phát hiện nhà hàng cho tiếp viên bán dâm tại chỗ

Khi bị đột kích bất ngờ, hàng chục nữ tiếp viên đã chạy trốn. Tuy nhiên, toàn bộ quản lý và tiếp viên của nhà hàng đã bị trinh sát lập biên bản.

Qua tài liệu trinh sát và lời khai của những người liên quan, nhà hàng có tám phòng mở cửa, hoạt động từ tháng 1-2014. Khi khách đến có nhu cầu uống bia và mua dâm, chủ nhà hàng Lê Văn Toản điều 10-15 tiếp viên đứng xếp hàng cho khách chọn.

Toản yêu cầu tiếp viên phải mồi chài khách uống ít nhất hai thùng bia thì mới cho mua dâm tại chỗ (giá mỗi lần mua, bán dâm là 700.000 đồng). Tiền bán dâm được Toản tính chung vào hóa đơn ăn uống nhưng các tiếp viên phải chung lại 100.000-200.000 đồng tiền môi giới cho quản lý Phan Như Thảo.

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm