Phát hiện thêm 1 ổ dịch tả heo châu Phi

Ngày 11-3, ông Trần Xuân Đông, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Ninh, cho biết đàn heo bị dương tính với virus dịch tả heo châu Phi có tổng 53 con (từ 12kg-15kg) của gia đình bà Nguyễn Thị Vân, thôn Bắc Mã 1, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều.

Số heo này được bà Vân mua về nuôi cách đây 1 tháng từ nhiều thương lái khác nhau mang đến, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn lợn nhiễm dịch của gia đình bà Nguyễn Thị Vân, thôn Bắc Mã 1, xã Bình Dương. Ảnh: PHẠM TĂNG

Trước đó, ngày 7-3, bà Vân phát hiện trong chuồng có một số heo bị ốm, chết. Bà không báo cho cơ quan thú y địa phương mà tự ý đem chôn sau vườn. Chiều 10-3, thấy heo vẫn tiếp tục chết bà mới báo cho cơ quan thú y. Kết quả xét nghiệm cho thấy đàn heo của gia đình bà Vân dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Ngày 9-3, ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên trên địa bàn Quảng Ninh được phát hiện tại gia đình bà Nguyễn Thị Làn, thôn Đức Sơn, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều. Tại ổ dịch này, cơ quan chức năng đã phải tiêu hủy toàn bộ 14 con heo.

Qua tìm hiểu, được biết gia đình bà Làn xây dựng chuồng trại rất đảm bảo vệ sinh. Tuy nhiên, quá trình dọn vệ sinh bà đã dùng nước lấy từ sông có nguồn từ sông Kinh Thày ở tỉnh Bắc Ninh chảy về. Đây là vùng đã xuất hiện nhiều ổ dịch trước đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm