Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp giao ban về tình hình kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức sáng nay 17-9.
Cụ thể, Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản cho biết, sau khi phát hiện hai mẫu nho tươi và một mẫu khoai tây nhập khẩu vào Việt Nam qua cửa khẩu Lào Cai và TPHCM có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép từ 3-5 lần, trong tháng 8 và nửa đầu tháng 9-2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm đối với các loại trái cây, rau xanh nhập khẩu.
Đặc biệt, đối với nho tươi nhập khẩu từ Trung Quốc, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra chặt và tăng tần suất lấy mẫu kiểm nghiệm. Kết quả từ ngày 10-8 đến 10-9, đã phát hiện bốn mẫu trái cây vi phạm gồm một mẫu quả mận tươi nhập khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn có chứa carbendazim vượt mức tối đa cho phép, tiếp tục phát hiện thêm hai mẫu nho nhập khẩu có dư lượng difenoconazole và một quả lựu có chứa tubeconazole và carbendazim vượt mức.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cho biết thêm, các chất cấm trên đều vượt mức cho phép từ 1,5-5 lần. Mặc dù không gây ung thư nhưng khi sử dụng các sản phẩm trên, các hóa chất cấm sẽ tích tụ trong cơ thể, gây ra các triệu chứng có liên quan tới tiêu hóa, dạ dày và về lâu dài thì ảnh hưởng tới gan, thận.
Hiện nay, Cục Bảo vệ thực vật vẫn đang tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt các mặt hàng trên, đồng thời thông báo cho phía cơ quan chức năng của nước bạn để có giải pháp quản lý, kiểm soát tốt hơn. Ngoài ra, Cục Bảo vệ thực vật đã chỉ đạo các đơn vị xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.
Theo PHÚC HẬU (SGGPO)