Phát triển kinh tế đêm, phố hàng miễn thuế quanh sân bay Tân Sơn Nhất

(PLO)- Sở QH-KT TP.HCM vừa có văn bản về nghiên cứu và vận dụng kết quả Hội nghị, điều chỉnh quy hoạch theo định hướng phát triển khu đô thị sân bay - khu vực liên quận xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đó,Sở QH-KT đề nghị UBND quận Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp và quận Phú Nhuận nghiên cứu kết quả Hội nghị định hướng phát triển khu đô thị sân bay - khu vực liên quận xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất (tổ chức tháng 12-2021) để vận dụng trong quản lý đô thị phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương

Đồng thời, các địa phương cần nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp theo định hướng khu đô thị sân bay trong quá trình rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu trên địa bàn.

Sở cho rằng Sân bay Tân Sơn Nhất là cơ hội tiềm năng đem lại nhiều lợi ích cho khu vực xung quanh: phát triển giao thông khu vực, động lực phát triển kinh tế thương mại dịch vụ chất lượng cao, dịch vụ vận chuyển logistic, văn hóa, giải trí...

Do đó, cần có các giải pháp chủ động hướng tới phát triển hiệu quả khu vực đô thị xung quanh sân bay, đảm bảo sự phát triển năng động, đạt được sự bền vững cho cả hoạt động trong sân bay và khu vực xung quanh về phương diện kinh tế, xã hội và môi trường. Cần nghiên cứu một số giải pháp về quy hoạch đô thị gắn với mô hình đô thị sân bay nhằm tăng tính khả thi và đạt hiệu quả về phát triển đô thị.

Sân bay Tân Sơn Nhất

Sân bay Tân Sơn Nhất

Cần nghiên cứu tổ chức các hoạt động dịch vụ phát triển kinh tế đêm kết hợp dịch vụ giải trí, ẩm thực, văn hóa... hoặc các khu vực đô thị phù hợp xung quanh sân bay với phương án tổ chức phương tiện giao thông chuyên dùng gắn kết trực tiếp với sân bay.

Có thể hình thành các tuyến phố chuyên kinh doanh thương mại miễn thuế trong khu vực nhằm thu hút hành khách sân bay. Tăng cường bổ sung các chức năng dịch vụ thương mại, giải trí, lưu trú, du lịch, văn hóa... mang tính ứng dụng khoa học, công nghệ cao; tăng hệ số sử dụng đất và tầng cao công trình nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu phục vụ hành khách đi sân bay.

Trước đó, vào tháng 6 năm 2022, trả lời PV báo Pháp Luật TP.HCM, đại diện Sở QH-KT TP cho rằng cần phải hiểu đúng về phát triển đô thị quanh sân bay

Theo đó, cần tránh dùng cụm từ “đô thị sân bay” vì ở đây không có gì mới cả, tất cả rất bình thường, lâu nay TP.HCM đã là đô thị gắn với sân bay.

"Chúng ta tránh thông tin không đúng là sẽ xây dựng một TP mới xung quanh sân bay để không gây hoang mang cho người dân. Khi sân bay nâng cấp thì chúng ta có một số cơ hội mới để phát triển thêm, hoàn thiện hơn. Nếu hiểu sai có thể khiến giá đất khu vực này bị đẩy lên, rất nguy hiểm" - đại diện sở nói.

Đại diện Sở QH-KT TP cũng cho rằng cần thông tin để người dân hiểu rõ đây chỉ là quá trình phát triển tuần tự, từ từ, liên tục. TP đang có cơ hội cải tạo, nâng cấp dần dần, hoàn thiện, chỉnh trang khu vực đô thị gần sân bay cho đồng bộ hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm