Phẫu thuật cho bệnh nhi có cột sống cong hình chữ S

“Bệnh viện (BV) Chấn thương-Chỉnh hình TP.HCM vừa phẫu thuật cho cháu NNM (nữ, 12 tuổi) bị vẹo cột sống ngực 111 độ”. Sáng 22-12, BS Võ Hòa Khánh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng BV Chấn thương-Chỉnh hình TP.HCM, cho biết thông tin trên.

Trước đó, bệnh nhi được đưa vào BV nói trên trong tình trạng đi đứng khó khăn do vẹo cột sống ngực rất nặng. Kết quả chẩn đoán ghi nhận bệnh nhi bị vẹo cột sống ngực 111 độ, gần giống hình chữ S. Chưa hết, bệnh nhi còn bị rỗng tủy cổ nên gia tăng nguy cơ liệt trong quá trình phẫu thuật.

Cột sống bệnh nhi cong hình chữ S. Ảnh: HÒA KHÁNH

Cột sống bệnh nhi cong hình chữ S. Ảnh: HÒA KHÁNH

Bệnh nhi được đặt vòng Halo kéo tạ tăng dần liên tục hai tuần trước mổ. Đồng thời tập chức năng hô hấp, dinh dưỡng, ổn định nội khoa. Sau đó, êkíp phẫu thuật gồm các BS Vũ Viết Chính, Võ Quang Đình Nam và Đỗ Trần Khanh tiến hành mổ cột sống ngực cho bệnh nhi và đã thành công.

Theo BS Khánh, thông thường bệnh nhi vẹo cột sống ngực 30 độ là phải phẫu thuật. Tuy nhiên, do gia đình bệnh nhi nói trên quá khó khăn khiến tình trạng vẹo cột sống ngực phát triển quá nặng.

“Vẹo cột sống ngực thường xảy ra ở trẻ trong độ tuổi dậy thì do thời điểm này xương khớp phát triển nhanh. Khi cột sống bị vẹo ở thể nhẹ rất khó nhận biết. Tuy nhiên khi bệnh tiến triển sẽ thấy hai vai lệch nhau, nhất là khi cúi thấp người” - BS Khánh nói.

BS Khánh cho biết thêm vẹo cột sống ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chức năng hô hấp. Do phổi bị chèn ép nên gây ra tình trạng khó thở. Điều đáng quan tâm trẻ trong độ tuổi dậy thì bị vẹo cột sống ngày càng nhiều.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm