Phê duyệt đề bài cuộc thi ý tưởng quy hoạch bán đảo Bình Quới - Thanh Đa

(PLO)- Sở Quy hoạch – Kiến trúc vừa có tờ trình UBND TP.HCM về việc phê duyệt đề bài Thi tuyển quốc tế Ý tưởng quy hoạch bán đảo Bình Quới - Thanh Đa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tờ trình của Sở Quy hoạch – Kiến trúc, đề bài thi tuyển quốc tế Ý tưởng quy hoạch – kiến trúc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa được xây dựng trên cơ sở các yêu cầu, mục tiêu quy hoạch và định hướng phát triển của bán đảo này. Cụ thể, các phương án ý tưởng quy hoạch bán đảo Bình Quới - Thanh Đa cần tập trung nghiên cứu một số nội dung.

UBND TP.HCM về việc phê duyệt đề bài Thi tuyển quốc tế Ý tưởng quy hoạch bán đảo Bình Quới - Thanh Đa.
TP.HCM thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch bán đảo Bình Quới - Thanh Đa vào tháng 11 này. Ảnh: PLO

Với yêu cầu chung, quy hoạch bán đảo Bình Quới - Thanh Đa cần đặt Bình Quới – Thanh Đa trong tổng thế quy hoạch chung của TP với trọng tâm là sông Sài Gòn để nghiên cứu, đề xuất các ý tưởng quy hoạch, tạo sự gắn kết về không gian, cảnh quan, môi trường, chú trọng khai thác giá trị kinh tế hai bên bờ sông gắn với phương án di dời, tái sắp xếp nhằm khai thác, nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại khu vực.

Quy hoạch bán đảo Bình Quới - Thanh Đa phải phát huy tốt nhất các ưu thế về vị trí, quỹ đất, cảnh quan, kinh tế, du lịch, dịch vụ; Tạo điểm nhấn đặc sắc và độc đáo về cảnh quan đô thị bên sông Sài Gòn, một điểm đến công cộng có sức hấp dẫn, lan tỏa giá trị và tiềm năng phát triển cho toàn tiểu vùng…

Cuộc thi là một sự kiện quan trọng, nhằm tìm kiếm ý tưởng quy hoạch – kiến trúc tổng thể cho bán đảo này. Kết quả của cuộc thi sẽ góp phần biến bán đảo Bình Quới - Thanh Đa trở thành một khu đô thị hiện đại, bền vững, đáng sống.

Cùng với đó là những yêu cầu cụ thể về giải pháp quy hoạch sử dụng đất, giải pháp tổ chức không gian cảnh quan, giải pháp quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, giải pháp về quản lý, thực thi phát triển khu quy hoạch.

Nội dung nghiên cứu căn cứ vào tầm nhìn phát triển mục tiêu và quan điểm phát triển của TP, nhấn mạnh việc phân tích, đưa ra chính sách mô hình phát triển, định vị ngành nghề, các chức năng đô thị cần bổ sung mà TP nên hướng tới.

Từ đó phác thảo một bức tranh tổng thể về chương trình hành động và lộ trình thực thi sắp tới trong ngắn, trung và dài hạn của các dự án trọng yếu tác động mạnh mẽ thay đổi phát triển khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa.

Các tiêu chí đánh giá sẽ được Ban tổ chức thi tuyển tiếp tục hoàn thiện và cụ thể hóa nhằm đảm bảo chất lượng của phương án ý tưởng theo mục đích cuộc thi đề ra.

THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cuộc thi:

Cuộc thi: “Thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch – kiến trúc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa, TP.HCM”.

2. Đơn vị tổ chức:

Đơn vị tổ chức thi tuyển: Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Đơn vị quyết định kết quả thi tuyển: UBND TP.HCM.

3. Đơn vị tư vấn thi tuyển:

Trung tâm Thông tin quy hoạch thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

4. Hình thức thi tuyển:

Tổ chức thi tuyển gồm 2 vòng: Vòng 1(sơ tuyển), vòng 2(thi tuyển), hội đồng thi tuyển sẽ thực hiện chấm giải và thông báo kết quả đến Ban tổ chức để thực hiện công bố các phương án dự thi trúng giải theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm