“Phe Nike” sáng hơn “phe Adidas”

Tám đội vào tứ kết thì có bốn đội dùng hàng của nhà sản xuất Mỹ Nike, đó là Brazil, Anh, Croatia và Pháp. Ba đội dùng đồ Adidas là Nga, Bỉ và Thụy Điển. Uruguay thì chơi hàng Puma…

Tuyển Nga dùng hàng Adidas.

Điều độc đáo là Nike đang phát triển thị trường tại Nga rất tốt, rất nhanh và giàu triển vọng nhưng tuyển Nga thì dùng thiết bị Adidas.

World Cup 2014, lần đầu tiên Nike đánh bại đại kình địch Adidas khi có số đội dùng hàng của mình nhiều hơn. Nhưng sau đó nhà sản xuất Đức đã “tìm lại chính mình” tại World Cup này với 12 đội dùng hàng Adidas, trong đó có những đội lớn như Đức, Tây Ban Nha, Nga.

"Phe Nike" là ứng viên sáng giá ngôi vô địch.

Tuy nhiên, sự ra đi của những ông lớn dùng hàng Adidas tại World Cup này cũng làm cho nhà sản xuất Đức buồn lòng như Đức, Argentina, Tây Ban Nha.

Đã vậy tám đội còn lại từ vòng tứ kết thì “phe Nike” cũng được đánh giá lên ngôi vô địch cao hơn “phe Adidas”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm