Philippines đột kích trung tâm lừa đảo cứu hàng trăm nạn nhân, nhờ tin báo từ người Việt

(PLO)- Cảnh sát Philippines đột kích một trung tâm lừa đảo trực tuyến, giải cứu hàng trăm nạn nhân bị bắt làm việc ở đây, nhờ vào tin báo từ một người Việt trốn thoát khỏi đó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cảnh sát Philippines ngày 14-3 đã đột kích một trung tâm lừa đảo ở Philippines và giải cứu hàng trăm người bị buộc làm việc tại đây, trong đó có nạn nhân là người Việt Nam, theo hãng tin AFP.

Cảnh sát Philippines cho biết họ thực hiện chiến dịch đột kích này dựa vào tin báo của một người đàn ông Việt Nam được cho là đã trốn thoát khỏi khu nhà rộng lớn ở phía bắc thủ đô Manila. Cảnh sát đã vạch trần hoạt động của trung tâm lừa đảo này, trong đó các nạn nhân của nạn buôn người bị ép thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến khác nhau.

Cảnh sát Philippines
Ngày 14-3, cảnh sát Philippines đã đột kích một trung tâm lừa đảo trực tuyến, giải cứu hàng trăm nạn nhân, trong đó có người Việt. Ảnh: PAOCC/AFP

Cảnh sát Philippines đã bắt 8 nghi phạm với cáo buộc giam giữ trái phép và buôn người. Cảnh sát Philippines chưa công bố danh tính những người này.

Cuộc đột kích đã giải cứu tổng cộng 57 người Việt, 432 người Trung Quốc, 371 người Philippines, 8 người Malaysia, 3 người Đài Loan, 2 người Indonesia và 2 người Rwanda.

“Những nạn nhân được giải cứu nói với chúng tôi rằng [trung tâm trên] tham gia các vụ lừa tình, lừa tiền điện tử và các hoạt động lừa đảo khác” - ông Gilberto Cruz, giám đốc điều hành của lực lượng đặc nhiệm tội phạm dẫn đầu cuộc đột kích sáng 14-3, cho hay.

"Các nạn nhân đã bị khống chế bằng cách tịch thu hộ chiếu nên họ không thể rời đi" - ông Cruz nói.

Theo cảnh sát Philippines, trung tâm lừa đảo trên là khu phức hợp rộng 10 ha ở Bamban (phía bắc thủ đô Manila) được cho là một công ty trò chơi trực tuyến.

Tại khu phức hợp này, gồm 36 tòa nhà văn phòng và ký túc xá, các nạn nhân đã tham gia nhiều vụ lừa đảo trực tuyến khác nhau và bị đe dọa gây tổn hại về thể chất hoặc bị các hình thức trừng phạt khác.

“Những nạn nhân không đạt chỉ tiêu… đã bị tổn hại về thể chất, bị cấm ngủ hoặc bị nhốt trong phòng” - ông Cruz cho hay.

Ngoài ra, ông Cruz nói với AFP rằng một số lượng không xác định người Philippines được tìm thấy tại địa điểm này sẽ được thả mà không bị buộc tội vì họ "chỉ ở đó để làm nhân viên bảo trì hoặc an ninh".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm