Philippines khẳng định không thách thức Trung Quốc

Tổng thống Benigno Aquino nói biên bản luận chứng nộp cho tòa án trọng tài quốc tế hôm 30-3 trong vụ Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp biển Đông nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia chứ không phải kích động hay thách thức Trung Quốc.

Ông nhấn mạnh động thái nộp biên bản luận chứng thể hiện Philippines muốn giải quyết tranh chấp một cách hòa bình và dựa trên luật pháp quốc tế.

Khi được hỏi liệu Trung Quốc có đe dọa quan hệ song phương vì Philippines nộp biên bản luận chứng hay không, ông cho biết điều 2 thuộc mục 7 hiến pháp Philippines khẳng định nhà nước phải theo đuổi chính sách ngoại giao độc lập và trong quan hệ với các quốc gia khác phải cân nhắc đến chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết.

Hôm trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố Trung Quốc không chấp nhận Philippines đưa vấn đề tranh chấp biển Đông ra tòa án trọng tài quốc tế phân xử. Người phát ngôn kêu gọi Philippines tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và quay trở lại đàm phán song phương.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm