Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM thăm hỏi, tri ân người có công

(PLO)- Theo ông Nguyễn Hồ Hải, thế hệ trẻ TP luôn ghi nhớ công ơn của các bậc tiền bối đã hy sinh vì hòa bình của đất nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM thăm hỏi, tri ân người có công

Sáng 27-7, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà các thương binh bị nhiễm chất độc hóa học nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2023).

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải (bìa phải) trao quà cho ông Lâm Văn Vô. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải (bìa phải) trao quà cho ông Lâm Văn Vô. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đến thăm ông Lâm Văn Vô (thương binh hạng 4/4, ngụ phường 2, quận 5), Phó Bí thư Nguyễn Hồ Hải ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh sống của ông. Ông Hải cho biết thế hệ trẻ TP luôn ghi nhớ công ơn của các bậc tiền bối đã hy sinh vì hòa bình của đất nước.

Sau đó, đoàn công tác đã đến thăm và chúc sức khỏe ông Nguyễn Văn Minh (thương binh hạng 4/4, ngụ phường 6, quận 5).

Phó Bí thư TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao quà cho ông Nguyễn Văn Minh. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Bí thư TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao quà cho ông Nguyễn Văn Minh. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trong không khí thân mật tại nhà riêng, ông Minh gửi lời cảm ơn Phó Bí thư TP Nguyễn Hồ Hải cùng đoàn công tác đã ghé thăm. Ông Minh cũng bày tỏ sự xúc động trước tình cảm, sự quan tâm, động viên của các cấp lãnh đạo TP và chính quyền địa phương.

Đáp lời, ông Nguyễn Hồ Hải chúc ông Minh và gia đình luôn giữ gìn sức khỏe, giữ vững tinh thần, luôn vui vẻ, là chỗ dựa tinh thần cho các con, cháu. Ông Hải cũng bày sự trân trọng và cho biết TP luôn ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh,... đồng thời mong ông Minh sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Phó Bí thư TP Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi sức khỏe ông Phạm Văn Chính. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Bí thư TP Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi sức khỏe ông Phạm Văn Chính. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tiếp đó, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà ông Phạm Văn Chính (thương binh hạng 4/4, ngụ phường 10, quận 5).

Tại buổi gặp, ông Hải đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ông Chính vì đã cống hiến cho đất nước đồng thời bày tỏ lòng tri ân về những hy sinh cho Tổ quốc của các liệt sĩ, thương binh. Ông Nguyễn Hồ Hải cũng gửi lời chúc ông Minh và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm