Tuy vậy, theo ông Huỳnh Công Minh, giám đốc sở Giáo dục và đào tạo, chuẩn phổ cập bậc trung học của thành phố chưa đạt hai tiêu chí như bộ Giáo dục và đào tạo quy định, là số trường chuẩn quốc gia (80%) và số học sinh học nghề (10%). Nhưng ông Minh cũng cho rằng số thanh niên trong độ tuổi 18 - 21 có bằng tốt nghiệp phổ thông cao hơn so với chuẩn của bộ (80% thay vì 75%).
Thông tin này được nêu ra tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 61 – CT/TW của bộ Chính trị và sơ kết công tác phổ cập giáo dục bậc trung học diễn ra sáng nay 7.5, do sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM tổ chức. Ông Huỳnh Công Minh cho biết sau 10 năm xây dựng (1999 - 2009), số lượng phòng học mới được xây dựng là 12.964 phòng (trong hệ thống công lập).
Hệ thống trường lớp được đa dạng hóa, việc xã hội hóa giáo dục được thực hiện tốt khi 10 năm qua, phụ huynh đã đóng góp cùng nhà nước hơn 7.000 tỉ đồng. Đến nay, toàn thành phố có 209 trung tâm học tập cộng đồng/322 phường, xã. Công tác phân luồng học sinh THCS được đẩy mạnh. Hệ thống giáo dục chuyên nghiệp thành phố được củng cố, từ 17 trường (năm 2003) nay phát triển lên 41 trường, hàng năm thu hút gần 5.000 học sinh vào học trung cấp chuyên nghiệp.
