Phó Thủ tướng đến hiện trường chỉ đạo xử lý vụ cháy chung cư ở Hà Nội

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến hiện trường vụ cháy chung cư mi ni trên phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng sớm ngày 13-9, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã đến ngõ 29/70 Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội, nơi xảy ra vụ cháy chung cư mi ni 10 tầng khiến nhiều người bị mắc kẹt.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến hiện trường chỉ đạo xử lý vụ cháy nhiều người tử vong ở TP Hà Nội

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến hiện trường chỉ đạo xử lý vụ cháy nhiều người tử vong ở TP Hà Nội

Theo đó, khoảng hơn 23h ngày 12-9, lửa bùng phát tại một chung cư mini cao 10 tầng nằm sâu trong ngõ 29/70 Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Người dân ở đây cho biết, lửa khói phát lên từ tầng hầm của chung cư, hiện chưa ghi nhận được số lượng thương vong.

Tòa chung cư có 10 tầng với 45 căn hộ. Khu vực xảy ra đám cháy gần sông Tô Lịch - Ngã Tư Sở, nằm trong ngõ nhỏ, sâu, lực lượng cứu hộ khó tiếp cận.

Xe chữa cháy chỉ có thể đỗ cách hiện trường 300-400m; lực lượng chức năng phải dẫn vòi rồng vào ngõ sâu để dập lửa. Cán bộ, chiến sỹ Công an, Quân đội, bảo vệ dân phố và người dân … đều đã làm việc, hỗ trợ liên tục ở đây từ đêm qua.

Lãnh đạo Cục PCCC&CHCN và Công an Hà Nội đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn. Nhiều xe cấp cứu cũng được huy động để đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Hiện đám cháy được dập tắt hoàn toàn và phần lớn các nạn nhân được đưa đến cấp cứu ở bệnh viện quân đội 103 (Hà Đông).

Toàn bộ ngách 29/70 Khương Hạ đang bị cắt điện.

Toàn bộ ngách 29/70 Khương Hạ đang bị cắt điện.

Hiện trường vụ cháy đang bị phong tỏa.

Hiện trường vụ cháy đang bị phong tỏa.

Người dân tiếp nước mía, đồ uống cho lực lượng cứu hộ.

Người dân tiếp nước mía, đồ uống cho lực lượng cứu hộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm