Phó Tổng thống Mỹ đe dọa áp trừng phạt ‘chưa từng có' với Nga

 Video: Phó Tổng thống Mỹ đe dọa áp trừng phạt ‘chưa từng có' với Nga
Trả lời phỏng vấn hôm 26-12, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đe dọa rằng Mỹ sẽ trừng phạt Nga bằng các biện pháp mới mà nước này “chưa từng thấy trước đây” nếu Moscow tấn công nhắm vào Ukraine.

"Chúng tôi đang làm việc với các đồng minh của mình về vấn đề đó và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để ban hành các biện pháp trừng phạt mà họ chưa từng thấy trước đây" - bà Harris nói với đài CBS.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: DAILY MAIL

Khi được hỏi về khả năng nổ ra một cuộc chiến tranh ở châu Âu trong những tuần tới, bà Harris cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đang có "các cuộc đối thoại trực tiếp" với Nga.

Phó Tổng thống Mỹ cho hay ông Biden đã nói rõ với người đồng cấp Nga Vladimir Putin rằng Washington sẽ ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã nhiều lần cáo buộc Nga điều quân ồ ạt đến khu vực biên giới với Ukraine để chuẩn bị cho cuộc tấn công vào nước này. Phản hồi lại, Moscow khẳng định họ có quyền tự do di chuyển lực lượng đến bất kỳ đâu trong lãnh thổ của mình và yêu cầu phương Tây đảm bảo an ninh.

Hôm 17-12, chính quyền Nga cũng đã công bố các đề xuất mới về vấn đề đảm bảo an ninh chung với Mỹ và NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương), theo hãng tin Sputnik.

"Chúng tôi muốn mọi người ở Nga và Ukraine cũng như người dân ở châu Âu và Mỹ hiểu rõ quan điểm của chúng tôi, những gì chúng tôi muốn đạt được với các cuộc đàm phán này. Tôi không thấy điều đó có gì sai trái" - Tổng thống Putin nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm