Phóng xạ ở Fukushima lên mức cực kỳ nguy hiểm

Theo ông Edano, nồng độ phóng xạ đo được ở cổng chính của nhà máy đang tăng lên rất nhanh. Trong khi đó, phóng xạ đo được ở khu vực quanh nhà máy đang giảm nhanh.

Hiện cơ quan chức năng Nhật đang dốc toàn lực để xác định tình trạng phơi nhiễm phóng xạ quanh khu vực nhà máy và vùng lân cận.

Phóng xạ ở Fukushima lên mức cực kỳ nguy hiểm ảnh 1

Các lò phản ứng tại nhà máy Fukushima số 1 liên tục bốc cháy và phát nổ. (Ảnh: Internet) 

Ông Edano nhấn mạnh tình hình nhiên liệu hiện nay “đang diễn biến rất xấu” và yêu cầu cả nước dành cho khu vực bị ảnh hưởng những sự trợ giúp tốt nhất, đặc biệt về việc cung cấp nhiên liệu phục vụ cho các hoạt động sơ tán và giải quyết hậu quả động đất và sóng thần.

Tại lò số 5 và số 6 của Nhà máy điện Fukushima số 1, hệ thống làm lạnh gặp trục trặc và đang được tiếp nước để làm mát.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm