Phụ huynh mang dao vào trường đe dọa, hiệu trưởng phải quỳ gối xin lỗi

(PLO)-  Hiệu trưởng hoảng sợ nên đã phải quỳ trước phụ huynh. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-11, Phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang phối hợp cùng Công an huyện Hương Sơn điều tra làm rõ vụ việc một phụ huynh vác dao vào Trường Tiểu học Sơn Lâm (xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn) đe dọa giáo viên, làm nhục hiệu trưởng nhà trường.

Cổng Trường tiểu học Sơn Lâm. Ảnh: ĐL

Cổng Trường tiểu học Sơn Lâm. Ảnh: ĐL

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 15 giờ 30 chiều 31-10, ông Võ Văn Điệp (phụ huynh hai học sinh) mang theo một con dao đến Trường Tiểu học Sơn Lâm.

Khi vào trường, phụ huynh này đã chửi bới, dùng dao đe dọa các giáo viên và cả hiệu trưởng nhà trường.

Được biết, ông Điệp còn có hành vi đe dọa, ép buộc hiệu trưởng nhà trường quỳ gối xin lỗi. Lo sợ tới tính mạng, hiệu trường đã phải quỳ và nói lời xin lỗi.

Ngay lúc đó, lực lượng Công an xã Sơn Lâm và cán bộ UBND xã Sơn Lâm đã có mặt tại trường và yêu cầu ông Điệp về trụ sở xã để làm việc.

Theo ông Phan Đình Thống, Hiệu Trưởng trường Tiểu học xã Sơn Lâm, hai con của ông Điệp chưa tham gia bảo hiểm y tế. Nhà trường có gửi giấy mời phụ huynh về việc tuyên truyền, vận động các em học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, ông Điệp không lên để nghe tuyên truyền, giải thích rồi xảy ra sự việc như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm