Ngày 26-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Hát Xoan Phú Thọ giai đoạn 2020-2025 (Đề án).
Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa (Bộ VH-TT&DL); đại diện các sở, ban, ngành, địa phương có phường Xoan gốc cùng các Câu lạc bộ Hát Xoan và nghệ nhân.
Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL Phú Thọ, 5 năm qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện Đề án theo Quyết định 2410/QĐ-UBND ngày 11-9-2020 của UBND tỉnh.
Công tác tuyên truyền, quảng bá di sản được đẩy mạnh với hơn 500 tin, bài, phóng sự trên báo chí, truyền hình và mạng xã hội. Tỉnh cũng sản xuất phim tư liệu song ngữ, duy trì các chuyên mục Hát Xoan trên nhiều ấn phẩm trong và ngoài tỉnh.
Các hoạt động đối ngoại như “Ngày hội Hát Xoan”, cuộc thi trực tuyến dành cho kiều bào, chương trình quảng bá tại Cộng hòa Séc… góp phần đưa Hát Xoan lan tỏa tới cộng đồng quốc tế.
Cạnh đó, không gian diễn xướng tại các phường Xoan gốc như đình An Thái, đình Thét, đình Kim Đái, miếu Lãi Lèn… tiếp tục được tu bổ, phục hồi. Năm tục kết nước nghĩa được khôi phục, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn nghi lễ truyền thống. Bảo tàng Hùng Vương cũng tổ chức 11 cuộc trưng bày chuyên đề, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan.
Phú Thọ thường xuyên tổ chức liên hoan Hát Xoan và dân ca, tham gia trình diễn di sản trong nước, xây dựng nhiều tiết mục phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thưởng thức của nhân dân. Các sản phẩm du lịch “Hát Xoan làng cổ”, “Tour đêm Đền Hùng”, mô hình trải nghiệm tại làng cổ Hùng Lô… tiếp tục khẳng định thương hiệu du lịch văn hóa vùng Đất Tổ.
Trong công tác nghiên cứu và tư liệu hóa, tỉnh đã kiểm kê, sưu tầm, số hóa bài bản, nghi thức, nhạc cụ và không gian diễn xướng; phối hợp Viện Âm nhạc Việt Nam xây dựng phim khoa học về Hát Xoan.
Hoạt động truyền dạy trong cộng đồng diễn ra sôi nổi với 14 lớp cho nghệ nhân các phường Xoan gốc, một lớp nghệ nhân kế cận và 28 lớp tại các câu lạc bộ, cơ quan, trường học với gần 1.000 học viên. 100% giáo viên âm nhạc từ mầm non đến THCS trong tỉnh được tập huấn.
Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp. Một trong số đó là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, phát huy giá trị Hát Xoan gắn với Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong phát triển du lịch.
Đồng thời, tỉnh sẽ tăng cường nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ; hoàn thiện chính sách đãi ngộ nghệ nhân; định kỳ kiểm kê và tư liệu hóa di sản theo quy định của UNESCO. Việc huy động nguồn lực cho công tác bảo tồn, duy trì truyền dạy và đưa Hát Xoan vào trường học cũng được chú trọng.
Dịp này, 12 tập thể, cá nhân xuất sắc được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; 36 tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của Sở VH-TT&DL.