Pogba nhận được lời đề nghị gây sốc trở lại thi đấu, bất chấp lệnh cấm 4 năm

(PLO)- Ngôi sao cũ của Manchester United Paul Pogba “nhận được lời đề nghị gây sốc để trở lại với bóng đá”, bất chấp lệnh cấm anh thi đấu 4 năm vì doping.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Sun Sports (Anh) hôm nay 12-3. Theo báo cáo, Paul Pogba có thể sẽ trở lại với bóng đá theo cách gây sốc mặc dù anh vừa bị cấm thi đấu 4 năm vì sử dụng doping.

Ngôi sao 30 tuổi của Juventus có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm DHEA vào tháng 8 năm ngoái và đã không thi đấu kể từ khi bị treo giò tạm thời một tháng sau đó. Sau đó, cựu sao của MU này bị cấm thi đấu 4 năm.

paul-pogba.png
Pogba bị cấm thi đấu 4 năm vì sử dụng doping. ẢNH: REUTERS

Paul Pogba không thể ra sân thi đấu trở lại cho đến năm 2027 khi mọi thứ vẫn không có sự thay đổi, mặc dù nhà vô địch World Cup 2018 người Pháp phủ nhận mọi hành vi sai trái và có kế hoạch kháng cáo. Pogba sẽ 35 tuổi vào thời điểm được phép trở lại sân cỏ.

Tờ Sun Sports đưa tin, nhưng Pogba đã được trao một con đường bất ngờ trở lại với bóng đá từ một giải đấu nổi tiếng của Nga. Một đội có tên Broke Boys đang quan tâm đến việc ký hợp đồng với cựu át chủ bài của Manchester United.

Broke Boys chơi ở Giải bóng đá truyền thông của Nga, một giải đấu gồm các đội có sự góp mặt của những người nổi tiếng như diễn viên và người có ảnh hưởng. Ông chủ của Broke Boys, Artjom Chatjaturjan rất nghiêm túc về sự quan tâm của ông đối với Pogba và đã đưa ra lời đề nghị ký hợp đồng với Pogba.

pogba-juventus.png
Pogba nhận lời đề nghị hấp dẫn từ một CLB ở Nga. ẢNH: GETTY

Artjom Chatjaturjan nói với Tuttosport (Ý): “Có vẻ như đó là một trò đùa, chúng tôi đã gọi cho Paul Pogba. Nhưng cho đến nay, Paul Pogba đã lịch sự từ chối. Cậu ấy đang ở trong thời điểm tuyệt vọng và cần thời gian để chấp nhận điều đó, Pogba là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cậu ấy không thể nghỉ thi đấu lâu như vậy”.

Có thông tin cho rằng Broke Boys đã đề nghị trả cho Paul Pogba mức lương 1.167 bảng Anh một tháng và một căn hộ sang trọng để ở. Trong khi đó, Juventus được cho là sẽ có thông báo chấm dứt hợp đồng với Paul Pogba trong thời gian tới.

Cũng có tin đồn cho rằng, Pogba đang cân nhắc việc giải nghệ nếu anh kháng cáo án phạt cấm thi đấu 4 năm không thành công. Án phạt cấm thi đấu 4 năm của Pogba có thể được giảm nếu anh chứng minh được chất cấm mình sử dụng bị “nhiễm bẩn” hoặc anh vô tình sử dụng nó.

pogba-world-cup.png
Paul Pogba vô địch World Cup 2018 cùng tuyển Pháp. ẢNH: REUTERS

Trước đó, nhà vô địch World Cup 2018 Paul Pogba phủ nhận mọi hành vi sai trái khi nói: "Tôi tin rằng phán quyết đó là không chính xác. Tôi buồn, sốc và đau lòng vì mọi thứ tôi đã xây dựng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp đã bị lấy đi khỏi tôi.

Khi tôi không bị hạn chế về mặt pháp lý, toàn bộ câu chuyện sẽ trở nên rõ ràng, nhưng tôi chưa bao giờ cố ý sử dụng bất kỳ chất bổ sung nào vi phạm các quy định chống doping. Là một vận động viên chuyên nghiệp, tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì để nâng cao thành tích của mình bằng cách sử dụng chất cấm. Và tôi chưa bao giờ thiếu tôn trọng hoặc lừa dối các vận động viên đồng nghiệp và những người ủng hộ của bất kỳ đội nào mà tôi từng thi đấu hoặc chống lại”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm