Đóng góp của các cơ quan giúp việc cho sự phát triển Đảng bộ TP.HCM rất to lớn

(PLO)- Nhân Ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc, Thành ủy TP.HCM gặp mặt các cơ quan tham mưu, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của các cơ quan giúp việc của Đảng trong suốt chặng đường xây dựng, phát triển Đảng bộ TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-10, Thành ủy TP.HCM tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Buổi gặp mặt là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng trong suốt chặng đường xây dựng, phát triển Đảng bộ TP.HCM.

Đồng thời tri ân, tôn vinh những phẩm chất cao đẹp, tinh thần tận tụy và những cống hiến quan trọng của các thế hệ phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông.

Thành ủy TP.HCM gặp mặt Ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc-Thanh-uy-tphcm-co-quan-tham-muu (2).jpg
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, tặng hoa chúc mừng cho các cán bộ nữ. Ảnh: THANH THÙY

Mở đầu buổi gặp mặt, ông Nguyễn Phước Lộc đã chuyển lời chúc sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc của Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đến các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy nhân kỷ niệm Ngày Truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng và chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 đến cán bộ nữ thuộc Thành ủy TP.HCM.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tập thể lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nỗ lực vượt khó, tích cực, chủ động, có nhiều đóng góp hiệu quả trong việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông cũng bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết tâm của đội ngũ cán bộ, đảng viên các ngành tham mưu, giúp việc của Đảng, gồm Tổ chức Xây dựng Đảng, Tuyên giáo và Dân vận, Nội chính, Kiểm tra và Văn phòng cấp ủy, đã luôn giữ vững truyền thống, phát huy trí tuệ, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh trong giai đoạn mới, các cơ quan tham mưu, giúp việc cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hiệp lực, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ TP.HCM trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2025), ông Nguyễn Phước Lộc gửi lời chúc mừng đến các cán bộ, công chức, viên chức nữ của TP.HCM luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác cũng như trong cuộc sống.

Thanh-uy-tphcm-co-quan-tham-muu.jpg
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông chúc mừng các cán bộ nữ đang công tác tại các cơ quan tham mưu, giúp việc. Ảnh: THANH THÙY

Ông Nguyễn Phước Lộc thông tin, thời gian qua, Trung ương và TP.HCM đã quan tâm, triển khai nhiều chính sách, hoạt động thiết thực nhằm bồi dưỡng, khuyến khích phụ nữ phát triển. Theo đó, tỉ lệ phụ nữ tham gia vào hệ thống chính trị ngày càng tăng, nhiều nữ cán bộ được tin tưởng giao trọng trách ở các lĩnh vực quan trọng.

Chia sẻ thêm, ông Nguyễn Phước Lộc cho biết phụ nữ và trẻ em là những đối tượng xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp nhất trong mỗi gia đình, mỗi cơ quan, mỗi đơn vị và toàn xã hội.

Để ghi nhận và tôn vinh người phụ nữ, Đảng đã có các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, như Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Theo đó, cấp ủy, tổ chức Đảng đã cụ thể hóa rất nhiều văn bản, Nhà nước đã thể chế bằng chính sách pháp luật để triển khai chủ trương của Đảng về công tác này và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng như phụ nữ nói chung.

Bên cạnh đó, các văn bản của Bộ Chính trị, như Chỉ thị 45 về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; Quy định 50 về công tác quy hoạch cán bộ; Quy định 80 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; nay tích hợp thành Quy định 377 về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, đều nói đến công tác cán bộ nữ.

Thực hiện Quy định 50 của Bộ Chính trị, trước sắp xếp, TP.HCM đã quyết tâm đưa cán bộ nữ, tỉ lệ nữ trong cấp ủy các cấp, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và lãnh đạo các sở, ngành, đảm bảo tỉ lệ rất cao. Theo ông, điều này cho thấy TP.HCM luôn chú trọng cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác cán bộ phụ nữ.

Từ đó, ông tin tưởng đội ngũ cán bộ nữ TP sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng và phát triển TP.HCM và luôn là người “giữ lửa” trong mỗi gia đình, vun đắp hạnh phúc, lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để cán bộ nữ có cơ hội rèn luyện, phát triển và tham gia nhiều hơn vào các hoạt động; tham gia cùng cán bộ nữ trong các hoạt động. Từ đó, góp phần để “Tháng cùng phụ nữ hành động” ngày càng lan tỏa, mang lại kết quả thiết thực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm