PSG tính chuyện mua Ronaldo đá cặp với Messi

"PSG đang tính chuyện đưa Ronaldo tới Pháp" - tờ Marca đưa tin - "Thành tích ghi 803 bàn trong 1.100 trận, trong đó có 14 bàn trong 21 trận mùa 2021-2022 cho Man United, đảm bảo cho việc CR7 có thể thay thế tốt Kylian Mbappe".

PSG được cho là đang quan tâm đến động thái chiêu mộ thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha vào mùa hè năm ngoái khi Mbappe chuẩn bị gia nhập Real Madrid. Động thái đó có thể sẽ xảy ra khi hợp đồng của Mbappe sắp hết ở thủ đô nước Pháp và Ronaldo đã mâu thuẫn với HLV tạm quyền của United, Ralf Rangnick.

Ở mùa hè năm ngoái, tờ Marca cũng đưa tin PSG theo đuổi Cristiano Ronaldo khi đó muốn rời Juventus, nhưng giờ chót vì các cuộc gọi từ Sir Alex Ferguson thuyết phục khiến danh thủ này đổi ý quay lại CLB cũ Man United và cũng bỏ qua luôn cuộc đàm phán đến Man City.

Mbappe không gia hạn hợp đồng với PSG sẽ thúc đẩy họ đưa Ronaldo về chơi chung với Messi. Ảnh: CGI.

Nếu Ronaldo muốn rời Old Trafford, chưa đầy 12 tháng sau khi trở lại đội bóng cũ, PSG sẽ là điểm đến khả dĩ nhất mà anh chưa từng chơi ở giải vô địch quốc gia Pháp trước đây. Anh cũng sẽ có lần đầu tiên đá cặp với Lionel Messi trong sự kết hợp của hai trong số những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại là một khả năng có thật.

Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là giả thuyết khi Mbappe rời Paris vào cuối mùa giải, khi lý trí của tài năng trẻ người Pháp đã đặt ở Real Madrid. Hợp đồng giữa PSG và Mbappe chỉ còn năm tháng. Tiền đạo 23 tuổi nhiều lần từ chối gia hạn, và gần như chắc chắn ra đi trong mùa hè theo dạng chuyển nhượng tự do đến Real.

Cổ động viên Kền Kền Trắng hy vọng việc chuyển đến thủ đô Tây Ban Nha sẽ chứng kiến Mbappe đạt được đỉnh cao như Ronaldo đã từng làm trong thời gian ở Los Blancos. Còn với Ronaldo, tình hình hiện tại ở Man United là yếu tố thuận lợi để PSG chiêu dụ anh.

Ronaldo có dấu hiệu không phù hợp với chiến thuật của HLV tạm quyền Rangnick. Ảnh: CGI.

Tiền đạo Bồ Đào Nha đã ghi 14 bàn mùa này, nhưng vẫn chịu nhiều chỉ trích và ngờ vực. Theo một số chuyên gia bóng đá Anh, Man United sa sút vì Ronaldo khiến đội bóng bị cá nhân hóa. Ronaldo cũng không thực sự thoải mái với HLV tạm quyền Ralf Rangnick.

Từ khi nhà cầm quân người Đức đến thay Ole Gunnar Solskjaer, anh đang gặp vấn đề với chiến thuật pressing, mới ghi được hai bàn trong sáu trận và một trong số này là phạt đền. Tuy nhiên, cuộc sống tại Man United dù khởi đầu đầy màu hồng đã trở nên đen tối như hiện nay, khiến Cristiano Ronaldo ngày càng cảm thấy khó chịu.

Theo báo chí Anh, cuối tuần trước Ronaldo đã gọi cho siêu cò Jorge Mendes và hai người đã đề cập đến khả năng rời Man United trong kỳ chuyển nhượng hè sắp tới. Việc mua Ronaldo có thể biến PSG thành đội bóng được chú ý nhất thế giới - đúng như tham vọng của các ông chủ Qatar.

Hai chân sút lừng lẫy thế giới đã giành 12 Quả bóng vàng. Ảnh: CGI. 

Khi đó, với Ronaldo và Messi, hàng công đội bóng Pháp là nơi sở hữu 12 Quả bóng vàng. Giới hâm mộ cũng quan tâm hơn khi hai danh thủ kết hợp với một tiền đạo hàng đầu khác là Neymar. Việc đến Pháp cũng có thể là một lựa chọn khó từ chối đối với Ronaldo.

Ngoài lý do thu nhập cao, anh còn có cơ hội giành thêm danh hiệu ở quốc gia thứ 4. Trước đó, Ronaldo đã vô địch ở Anh, Tây Ban Nha và Ý. Vậy nên, nếu muốn rời Man United trước thời hạn khả năng Cristiano Ronaldo quay lại giải La Liga rất khó xảy ra, theo tờ Marca cho biết, điểm đến kế tiếp có khả năng nhất chính là giải vô địch quốc gia Pháp, nơi danh thủ này chưa thử tài và chỉ có CLB PSG là đáp ứng về mặt trả lương.

Do đó, trong các diễn biến hiện nay nếu Mbappe chia tay PSG, tờ Marca khẳng định viễn cảnh Cristiano Ronaldo đến PSG để thay cho cầu thủ này là khả năng hoàn toàn có thật. Qua đó, cũng giúp tiền đạo người Bồ Đào Nha này lần đầu tiên trong sự nghiệp có cơ hội trở thành đồng đội với đối thủ lâu năm siêu sao Messi.

Ronaldo nói MU ở cùng thuyền, ra phán quyết về Rangnick
Ronaldo nói MU ở cùng thuyền, ra phán quyết về Rangnick
(PLO)- Cristiano Ronaldo cuối cùng cũng đưa ra “phán quyết” về HLV Ralf Rangnick và anh thừa nhận, cho đến nay Manchester United chưa có nhiều cải thiện kể từ khi chiến lược gia 63 tuổi người Đức thay thế Ole Gunnar Solskjaer vào tháng 11 năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm