Quá tốc độ, xe buýt tông thành cầu lao xuống sông, 21 người chết

(PLO)- Chiếc xe buýt chạy với tốc độ cao, đến một cây cầu thì lạc tay lái tông vào thành cầu rơi xuống sông làm 21 người chết và có thể sẽ còn nhiều thêm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-7 tại Kenya, một chiếc xe buýt chạy quá tốc độ đã tông vào thành cầu rồi lao xuống sông, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, theo hãng tin Sputnik.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 24-7 (giờ địa phương). Quan chức cảnh sát cấp cao Rono Bunei cho biết chiếc xe buýt đi từ thị trấn trung tâm Meru dọc theo đường cao tốc đến thủ đô Nairobi. Chiếc xe sau đó tông vào thành cầu Nithi và rơi xuống sông Nithir.

Chiếc xe buýt 57 chỗ do Modern Coast Express - một doanh nghiệp xe buýt hạng sang ở Đông Phi sở hữu. Theo các nhà chức trách, chiếc xe có khả năng cao bị hỏng phanh.

Các quan chức Hội Chữ Thập Đỏ Kenya cho biết hoạt động cứu hộ đã tạm ngưng sau khi màn đêm buông xuống. Ông Alex Mugambi, quản lý một đội cứu hộ cộng đồng, tin rằng số người chết có thể sẽ tiếp tục tăng lên. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ hạt Tharaka Nithi cũng đã cử người đến hỗ trợ.

Chiếc xe buýt không còn nguyên vẹn sau khi tông vào thành cầu Nithi và rơi xuống sông Nithir, Kenya. Ảnh: SPUTNIK

Chiếc xe buýt không còn nguyên vẹn sau khi tông vào thành cầu Nithi và rơi xuống sông Nithir, Kenya. Ảnh: SPUTNIK

Chiếc xe buýt không còn nguyên vẹn sau vụ tai nạn. Một bức hình được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nóc xe bị tách ra hoàn toàn. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể các nạn nhân ở các khu vực riêng biệt, chủ yếu dọc theo bờ sông và bên trong chiếc xe.

Những người sống sót đã được đưa đến bệnh viện PCEA Chogoria Mission và bệnh viện chính của thị trấn Chuka, hạt Tharaka Nithi.

Đây là vụ tai nạn mới nhất trong một loạt vụ tai nạn giao thông chết người ở Kenya, quốc gia có những con đường khá hẹp trong khi các tài xế thường xuyên chạy quá tốc độ.

Cây cầu Nithi cũng là nơi thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Một vụ tai nạn tương tự xảy ra vào tháng 6 khi một chiếc xe buýt nhỏ 14 chỗ rơi khỏi cầu Nithi khiến một người chết và 13 người bị thương.

Sau đó, vào ngày 8-7, ít nhất 20 hành khách đã thiệt mạng trong vụ tai nạn dọc đường cao tốc từ Nairobi đến thành phố biển Mombasa.

Theo Cơ quan An toàn và Giao thông Quốc gia Kenya, lái xe quá tốc độ là nguyên nhân làm 1.912 người chết trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6-2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm