Quận 7 dẹp tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

(PLO)- UBND quận 7 đã ra quân, ghi nhận 85 trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường vỉa hè, xử phạt 25 trường hợp vi phạm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-6, UBND quận 7, TP.HCM đã tổ chức lễ phát động ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân. Chương trình có hơn 1.000 người dân tham gia.

Quận 7 đã xử phạt 25 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị. Ảnh: CTV

Quận 7 đã xử phạt 25 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị. Ảnh: CTV

Ông Lê Văn Thành - Phó chủ tịch UBND quận 7 cho biết thời gian qua công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận 7 luôn được chú trọng và đã có chuyển biến tích cực.

Phó Chủ tịch UBND quận 7 phát động ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn quận 7. Ảnh: ĐT

Phó Chủ tịch UBND quận 7 phát động ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn quận 7. Ảnh: ĐT

UBND quận 7 đã tổ chức tuyên truyền pháp luật, triển khai ký bản cam kết song song với việc kiểm tra, xử lý kiên quyết tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Quận 7 cũng đã tổ chức quản giữ tốt, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm đối với 49 khu vực, tuyến đường đã chuyển hóa về trật tự đô thị.

Tuy nhiên, ông Thành cho rằng quận 7 vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán và đỗ, để xe còn diễn ra tại một khu vực, tuyến đường. Từ đó, gây mất trật tự đô thị, an toàn giao thông.

Quận 7 tổ chức diễu hành, ra quân ở 10 phường. Ảnh: ĐT

Quận 7 tổ chức diễu hành, ra quân ở 10 phường. Ảnh: ĐT

Quận 7 đề nghị người dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Ảnh: ĐT

Quận 7 đề nghị người dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Ảnh: ĐT

Thực hiện theo Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Thành ủy, Quận ủy – UBND Quận 7 đề nghị các hộ dân, tổ chức trên địa bàn quận chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Đồng thời, người dân và tổ chức không vứt, thải rác không đúng nơi quy định; không đặt, để các biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng nơi quy định…

Đề nghị các ban ngành, đoàn thể chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, đảm bảo vệ sinh môi trường, gắn việc thực hiện trật tự đô thị với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

UBND 10 phường đồng loạt tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn phường.

Hơn 1.000 người tham gia buổi lễ. Ảnh: ĐT

Hơn 1.000 người tham gia buổi lễ. Ảnh: ĐT

Đặc biệt là tiếp tục tổ chức quản giữ tốt, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm đối với những khu vực, tuyến đường đã chuyển hóa; tổ chức chuyển hóa đối với những khu vực, tuyến đường có điểm kinh doanh tự phát, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè; không để phát sinh những điểm lấn chiếm mới và điểm mua bán tự phát.

Ngay sau lễ phát động, 10 UBND phường trên địa bàn quận 7 đã tiến hành ra quân và ghi nhận 85 trường hợp vi phạm. Trong đó, đã xử phạt 25 trường hợp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm