Quân đội Philippines hướng sức mạnh ra biển

Tham mưu trưởng quân đội Philippines tướng Gregorio Pio Catapang nhấn mạnh Philippines sẽ bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia cho dù Philippines ở trong tình thế võ sĩ hạng gà đối chọi với võ sĩ hạng nặng (ám chỉ Trung Quốc).

Tướng Gregorio Pio Catapang nói trước đây, nhiệm vụ ưu tiên của quân đội Philippines là bình ổn khu vực miền Nam Philippines, nơi nhiều nhóm phiến quân thường xuyên gây rối. Trước tình hình Trung Quốc đang tìm cách xây dựng các đảo nhân đạo và tăng cường hiện diện hải quân ở biển Đông, nhiệm vụ trọng tâm và sức mạnh của quân đội Philippines đang hướng ra biển.

Tướng Gregorio Pio Catapang nói quân đội sẽ củng cố sức mạnh phòng vệ ở vịnh Ulugan thuộc tỉnh đảo Palawan, phía tây Philippines.

Ông cho biết quân đội cần ít nhất 4 tỉ peso (1.940 tỉ đồng VN) để xây dựng một căn cứ hải quân, một đường băng và nâng lực lượng binh sĩ ở vịnh Ulugan lên 1.000 người.

Ông cũng đang vận động Quốc hội phê chuẩn kế hoạch chi tiêu 10 tỉ USD để xây dựng quân đội Philippines trở thành lực lượng vũ trang đạt tầm cỡ thế giới vào năm 2028.

Tướng Gregorio Pio Catapang cho biết trong giai đoạn thứ nhất của kế hoạch hiện đại hóa quân đội, Philippines sẽ mua thêm ba tàu chiến, nâng tổng số tàu chiến của hải quân lên sáu tàu. Philippines sẽ nâng số phi đội máy bay chiến đấu từ một phi đội lên ba phi đội. Philippines cũng sẽ lắp đặt hệ thống radar cảnh báo sớm và pháo phòng không trên toàn quốc.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm