Quận Gò Vấp đặt mục tiêu xây dựng trường công lập tự chủ tài chính

(PLO)- Chủ tịch UBND quận Gò Vấp giao nhiệm vụ cho ngành GD&ĐT thực hiện mô hình trường công lập tự chủ tài chính từ năm học này và bắt đầu từ những trường đủ điều kiện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-8, Phòng GD&ĐT quận Gò Vấp tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp đánh giá cao những thành tích ngành giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua cụ thể như kết quả kỳ thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi...

Ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp phát biểu tại hội nghị. Ảnh:NGUYỄN QUYÊN

Ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp phát biểu tại hội nghị. Ảnh:NGUYỄN QUYÊN

Đề cập đến nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm học 2023-2024, ông Dũng đề nghị phòng GD&ĐT phối hợp với các phòng, ban ngành tham mưu cho quận ủy, UBND quận đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa GD&ĐT. Trong đó, quận nhanh chóng triển khai mô hình trường học tự chủ tài chính.

“Tôi đề nghị chúng ta sẽ thực hiện từ năm học này đối với các trường đã đủ điều kiện” – ông Dũng nói.

Nói rõ hơn về vấn đề trên, ông Dũng cho biết quận Gò Vấp luôn là một trong những địa phương đi đầu về đổi mới giáo dục. Mặt khác,

việc thực hiện chủ trương xã hội hóa, thực hiện tự chủ trong nhà trường sẽ tạo nguồn lực đổi mới sáng tạo, nâng cao vị thế của các trường học, nâng cao đời sống thu nhập của giáo viên. Hơn nữa, hiện nay các khối đơn vị sự nghiệp công lập trong quận như bệnh viện, trung tâm y tế cũng đã thực hiện tự chủ.

“Vì vậy, phòng GD&ĐT khẩn trương triển khai vấn đề này cho các cán bộ quản lý các trường trong thời gian tới” – ông Dũng nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Thụy Mỵ Châu trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Thụy Mỵ Châu trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thụy Mỵ Châu biểu dương những thành tích ngành giáo dục quận Gò Vấp đã đạt được trong năm qua.

Cụ thể, đơn vị dẫn đầu khối quận, huyện về kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp TP, nhiều giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp TP. Phòng GD&ĐT được hội đồng thi đua khen thưởng của TP đề nghị nhận cờ thi đua của UBND TP.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ trong năm học mới, bà Châu lưu ý một số vấn đề. Trường học chủ động chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, giáo viên, làm tốt công tác huy động trẻ đến trường để bước vào năm học mới.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Bí thư thường trực quận ủy cùng ông Dương Trí Dũng, Phó bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận tặng cờ thi đua của UBND TP.HCM dành cho 7 trường dẫn đầu thi đua cụm. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Bí thư thường trực quận ủy cùng ông Dương Trí Dũng, Phó bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận tặng cờ thi đua của UBND TP.HCM dành cho 7 trường dẫn đầu thi đua cụm. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trên cơ sở bộ tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc mà Sở GD&ĐT đã hoàn thiện và ban hành, các trường triển khai một cách phù hợp.

Với địa bàn dân số đông, không thể một sớm một chiều giải quyết trường lớp, bà Châu hy vọng ngành giáo dục chú trọng công tác chuyển đổi số để quản lý tốt đội ngũ.

Đặc biệt, đây là địa bàn có số lượng các trường ngoài công lập rất nhiều. Do đó, đề nghị UBND quận quan tâm hơn đến các vấn đề pháp lý, chú trọng hơn để dù hệ công lập hay ngoài công lập đều đảm bảo dạy và học.

Xem xét bổ sung ngân sách chi tiền dạy buổi 2

Qua Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học mới, các trường thuộc phòng GD&ĐT quận Gò Vấp có một số kiến nghị.

Đối với Bộ GD&ĐT:

Đề xuất điều chỉnh Thông tư 16 tăng định mức giáo viên/lớp ở bậc tiểu học lên 1,78 giáo viên/lớp để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018.

HĐND TP.HCM

Trong thời gian chờ Bộ GD&ĐT điều chỉnh định mức giáo viên/lớp, đề nghị HĐND TP xem xét bổ sung ngân sách chi tiền dạy buổi 2 cho giáo viên tiểu học dạy khối 1,2,3,4. Vì chương trình mới quy định học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày. Tuy nhiên, hiện ngân sách không có khoản chi này và trong phụ lục danh mục chi theo Nghị quyết số 04 ngày 12-7 khoản thu này chỉ áp dụng đối với học sinh lớp 5.

Sở GD&ĐT

Các trường mầm non có tổ chức dạy hè theo kế hoạch, giáo viên tự nguyện đăng ký và có quyết định phân công của Hiệu trưởng. Đề nghị Sở GD&ĐT có hướng dẫn cụ thể những ngày dạy đó có được tính ngày làm việc thực tế để hưởng theo Nghị quyết 03 hay không?

Sở GD&ĐT cần có văn bản tham mưu với UBND TP về hướng dẫn thực hiện mô hình trường công lập tự chủ để UBND quận có cơ sở triển khai mô hình này đến các trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm