Quan hệ Mỹ-Trung sẽ chịu tác động ra sao nếu bà Pelosi thực sự thăm Đài Loan?

(PLO)- Một số chuyên gia cho rằng việc bà Pelosi thăm Đài Loan sẽ đẩy cả Trung Quốc và Mỹ vào thế khó và có thể phá huỷ những nỗ lực hàn gắn của hai bên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 19-7, tờ Financial Times đưa tin Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có kế hoạch sẽ dẫn đầu một phái đoàn nghị sĩ đến thăm Đài Loan, Nhật, Singapore, Indonesia và Malaysia vào tháng 8 tới.

Theo Financial Times, đoàn quan chức dự kiến cũng thăm Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của quân đội Mỹ tại Hawaii, đơn vị chỉ huy chịu trách nhiệm giám sát hoạt động quân sự của quân đội Mỹ tại châu Á.

Tưởng chừng như đây chỉ là một chuyến công du “bình thường” của các quan chức cấp cao Mỹ, song việc bà Pelosi dự định đến thăm Đài Loan đã thu hút sự chú ý từ cả chính quyền Washington lẫn Bắc Kinh.

Chính phủ Mỹ không ủng hộ

Chính quyền Tổng thống Joe Biden không ủng hộ kế hoạch của bà Pelosi.

Theo ông Koichi Sobe - cựu tư lệnh đơn vị bộ binh thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật - chính quyền Tổng thống Biden đã cố gắng giữ kín thông tin các chuyến công du nước ngoài nhạy cảm của quan chức cấp cao.

“Việc thông tin chuyến đi của Chủ tịch Hạ viện Pelosi bị tiết lộ trước ngày khởi hành không giống với phong cách của chính quyền ông Biden. Có lẽ vì thế, dường như Nhà Trắng không quá nhiệt tình với chuyến thăm” - ông Sobe nói.

Theo đài truyền hình CBS News, hôm 21-7, Tổng thống Biden cho biết giới cố vấn quân sự của ông phản đối kế hoạch thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

"Quân đội cho rằng chuyến thăm diễn ra lúc này không phải ý tưởng hay. Nhưng tôi cũng không biết kế hoạch đó giờ như thế nào" - Tổng thống Biden nói.

Bình luận của Tổng thống Biden được đưa ra hai ngày sau khi chính quyền Trung Quốc (TQ) cảnh báo chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi có thể sẽ gây tổn hại lớn cho quan hệ Trung-Mỹ.

Một ngày sau khi Tổng thống Biden tiết lộ sự phản đối của quân đội Mỹ, các hãng truyền thông đã đề nghị bà Pelosi cho biết về kế hoạch thăm Đài Loan.

"Tôi sẽ không thảo luận về các kế hoạch thăm viếng của mình. Đó là vấn đề an ninh" - bà tuyên bố.

Về lý do lực lượng quốc phòng Mỹ phản đối chuyến thăm, bà Pelosi cho rằng có lẽ điều Tổng thống Biden muốn truyền đạt là quân đội Mỹ sợ máy bay chở bà “có thể bị TQ bắn rơi".

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự nhận định khả năng TQ bắn rơi một máy bay quân sự Mỹ đang chở người thứ hai trong danh sách kế nhiệm tổng thống là điều không tưởng.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Ảnh: CNBC

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Ảnh: CNBC

Trung Quốc đe doạ

TQ liên tục phản đối và cảnh báo sẽ có hậu quả nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ thực sự đến thăm Đài Loan.

Trước đó, hôm 19-7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ Triệu Lập Kiên yêu cầu Mỹ không tổ chức chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi, tờ South China Morning Post đưa tin. Theo ông Triệu, chuyến thăm sẽ "xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của TQ".

"Nếu Mỹ vẫn cứng đầu làm như vậy, TQ chắc chắn sẽ có các biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia" - ông Triệu cảnh báo.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ khẳng định Mỹ sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho mọi hậu quả mà chuyến thăm gây ra.

Trong cuộc họp báo thường kỳ hai ngày sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Uông Văn Bân cũng nhấn mạnh chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi sẽ "vi phạm nghiêm trọng" nguyên tắc Một TQ mà chính phủ Mỹ đã cam kết tôn trọng.

"Nếu phía Mỹ kiên quyết tổ chức chuyến thăm, TQ sẽ có hành động mạnh mẽ, cương quyết có biện pháp trả đũa. Chúng tôi nói là sẽ làm" - ông Vương cảnh báo.

Những nỗ lực hàn gắn quan hệ

Những mâu thuẫn giữa Bắc Kinh và Washington liên quan kế hoạch đến thăm Đài Loan của bà Pelosi diễn ra trong thời điểm cả hai nước đang xích lại gần nhau hơn cả về ngoại giao và quốc phòng để giảm bớt căng thẳng.

Sau thời gian khá dài thưa thớt trong liên lạc thì Mỹ và TQ gần đây có nhiều cuộc gặp và liên lạc cấp cao.

Ngày 9-7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao TQ Vương Nghị có cuộc gặp kéo dài 5 tiếng đồng hồ bên lề Hội nghị bộ trưởng G20 ở Bali (Indonesia). Ngày 7-7, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ - tướng Mark Milley điện đàm với Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương TQ Lý Tác Thành.

Ngày 10-6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gặp Bộ trưởng Quốc phòng TQ Ngụy Phượng Hòa tại sự kiện Đối thoại Shangri-La ở Singapore. Ngày 13-6, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác ngoại sự Trung ương đảng Cộng sản TQ Dương Khiết Trì gặp cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ở Luxembourg.

Theo hãng tin Bloomberg, các cuộc gặp là dấu hiệu mới nhất cho thấy các nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang cố gắng giữ thông tin liên lạc cấp cao dù căng thẳng có đang âm ỉ. Mặc dù là đối thủ chiến lược chính, hai nền kinh tế hàng đầu thế giới vẫn là đối tác thương mại lớn của nhau.

Trong bài viết trên trang Asia Times, chuyên gia David P. Goldman (Mỹ) cho rằng có lẽ ví dụ khủng khiếp về cuộc chiến ở Ukraine là một phần lý do khiến Mỹ và TQ không muốn căng thẳng thêm với nhau. Mỹ biết rằng mình không thể làm tê liệt hoặc cô lập Nga, còn TQ biết rằng sẽ phải chịu tổn thất không nhỏ khi đối đầu với Mỹ.

Từ các cuộc gặp cấp cao vừa rồi, có ý kiến cho rằng quan hệ Mỹ - Trung sắp ấm lại. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng không đơn giản vì giữa hai bên còn nhiều điểm nóng bất đồng. Và chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi có thể sẽ làm trầm trọng thêm điều này.

Và mối lo ngại này cũng đã xuất hiện trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch TQ Tập Cận Bình vào hôm 28-7, khi ông Tập cảnh báo ông Biden không nên “đùa với lửa” khi căng thẳng gia tăng về Đài Loan.

Đáp lại, theo Nhà Trắng, ông Biden khẳng định chính sách Mỹ về Đài Loan không thay đổi và Washington luôn phản đối những nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng hoặc phá hoại hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm căng thẳng ngày 28-7. Ảnh: REUTERS
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm căng thẳng ngày 28-7. Ảnh: REUTERS

Chuyên gia nhận định gì về tác động chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi?

Chuyến thăm của bà Pelosi, nếu thành sự thực, sẽ diễn ra trong thời điểm rất nhạy cảm, đặc biệt với TQ. Chủ tịch Tập Cận Bình đang chuẩn bị tham dự hội nghị Bắc Đới Hà, với sự có mặt của các nguyên lãnh đạo đảng Cộng sản TQ.

Cuộc họp, tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng cùng tên tại tỉnh Hà Bắc, là nơi giới lãnh đạo đảng đương chức và về hưu đánh giá hoạt động của chính phủ hiện tại, bàn về các vấn đề trọng đại của đất nước.

Một phần lý do Bắc Kinh muốn sớm tổ chức hội đàm trực tuyến giữa ông Tập và ông Biden là nhằm thể hiện rằng giới lãnh đạo hiện nay đang quản lý tốt quan hệ với Mỹ theo nguyên tắc bình đẳng.

Chính vì vậy, chuyến thăm của bà Pelosi tới Đài Loan sẽ tác động đến thể diện của TQ. Bắc Kinh khi đó sẽ không có lựa chọn khác ngoài biện pháp đáp trả cứng rắn, gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng giữa hai nước.

Ông Ryan Hass - chuyên gia tại Viện nghiên cứu Brookings (Mỹ)- cho rằng cần đánh giá lại thời điểm chuyến thăm của bà Pelosi. Nếu bà đặt chân đến Đài Loan vào đầu tháng 8, sát ngày kỷ niệm thành lập quân đội TQ cũng như thời gian tổ chức Bắc Đới Hà, có khả năng Bắc Kinh sẽ phản ứng ở mức dữ dội nhất.

"Bà Pelosi có thể công khai ủng hộ Đài Loan trong tháng 8 và hứa hẹn thăm trong tương lai. Bất kể điều gì xảy ra trong bầu cử giữa nhiệm kỳ, bà ấy vẫn sẽ là Chủ tịch Hạ viện cho đến ngày 3-1-2023. Bà ấy vẫn có thể thăm Đài Loan với tư cách Chủ tịch Hạ viện vào cuối năm, thời gian đó sẽ bớt gây ra phản ứng hơn" - ông Hass nhận định.

Ông nhấn mạnh thêm rằng mục tiêu của Mỹ kể từ thập niên 1950 là duy trì hòa bình, ổn định tại eo biển Đài Loan.

"Trong trường hợp muốn tăng cường mức độ can dự của Mỹ với Đài Loan, nên tiến hành theo cách nhằm đạt được mục tiêu, chứ không phải tạo ra những thách thức công khai với Bắc Kinh" - ông Hass nói.

Ông Derek Grossman - chuyên gia quốc phòng tại tập đoàn RAND (tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái toàn cầu) - cho rằng chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi "đẩy các bên vào thế khó".

Theo ông, TQ sẽ phải phản ứng hoặc bị ảnh hưởng uy tín, còn với Đài Loan, hòn đảo có nguy cơ bị Bắc Kinh trả đũa nếu chuyến đi diễn ra. Trong trường hợp chuyến đi bị huỷ vào phút chót, quan hệ giữa Đài Loan và Washington sẽ sứt mẻ.

Còn với Mỹ, nước này sẽ bị xem là bên khiến căng thẳng leo thang không cần thiết nếu chuyến đi diễn ra, song nếu chuyến đi bị hủy, nhiều người sẽ cho rằng Washington đang nhượng bộ trước sức ép của Bắc Kinh.

“Mọi việc đều có thể xảy ra vào thời điểm xấu hoặc thời điểm cực kỳ tồi tệ, và kế hoạch thăm Đài Loan của bà Pelosi chắc chắn là vế thứ hai. Điều đáng lo ngại là việc bà Pelosi đến Đài Loan có thể khiến những nỗ lực hàn gắn của hai bên trở thành công cốc” - ông Lev Nachman - nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu TQ tại ĐH Harvard - nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm