Đài Loan nói cảnh báo của Trung Quốc chỉ là ‘lời dọa suông’

(PLO)- Nhiều người Đài Loan bàng quan trước những cảnh báo của Trung Quốc về chuyến thăm của bà Pelosi và cho rằng đó chỉ là “lời dọa suông”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều người Đài Loan tỏ ra bàng quan trước những lời cảnh báo của Trung Quốc (TQ) về chuyến thăm Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và cho rằng Bắc Kinh chỉ đang “dọa suông”, hãng Reuters đưa tin.

"Hầu hết là dọa dẫm bằng lời thôi, nên thời gian này tôi thấy khá thoải mái" - chuyên gia giáo dục Chen Yen-chen (30 tuổi) chia sẻ khi đang chờ cuộc hẹn với bác sĩ trên một con phố đông đúc ở Đài Bắc.

Bình luận của Chen được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng bà Pelosi sắp thăm Đài Loan. TQ tuyên bố đã sẵn sàng hành động để đáp trả, và không loại trừ các biện pháp quân sự nếu chuyến thăm diễn ra. Bà Pelosi cũng từ chối cung cấp thông tin về kế hoạch vì lý do an ninh.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Ảnh: REUTERS

Bất chấp lo ngại rằng chuyến thăm có thể gây ra cuộc khủng hoảng lần thứ tư trên eo biển Đài Loan kể từ năm 1949, các chính trị gia và quan chức đối ngoại ở Đài Bắc nói rằng người dân đã quen với lời đe dọa quân sự của Bắc Kinh. TQ luôn coi Đài Loan là một phần của đại lục và sẽ dùng vũ lực để thống nhất hòn đảo nếu cần thiết.

"Đối với người dân Đài Loan, các mối đe dọa từ TQ chưa bao giờ dừng lại trong những thập niên qua. Nó diễn ra hàng ngày. Đài Loan cần đề phòng, nhưng Đài Loan sẽ không lo sợ" - ông Wang Ting-yu, nghị sĩ đảng Dân tiến cầm quyền, nói.

Ông Alexander Huang - Giám đốc phụ trách các vấn đề quốc tế của đảng Dân tiến và cũng là đại diện của đảng này tại Mỹ - cho biết chuyến thăm của Pelosi sẽ được hoan nghênh.

“Tất nhiên nó làm nâng tầm Đài Loan và cho thấy cam kết của Mỹ đối với Đài Loan một cách khá chính thức” - ông nói.

Trong một số trường hợp, các nhà phân tích cho rằng các mối đe dọa quân sự từ phía TQ chỉ khiến hòn đảo này thêm quyết tâm đối đầu với Bắc Kinh. Trong cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan năm 1996, quân đội TQ đã bắn tên lửa vào vùng biển xung quanh Đài Loan trước khi hòn đảo tiến hành cuộc bỏ phiếu trực tiếp đầu tiên bầu lãnh đạo.

Động thái đó được nhiều người hiểu là một lời cảnh báo chống lại việc ủng hộ một ứng cử viên mà Bắc Kinh coi là thúc đẩy Đài Loan độc lập. Tuy nhiên, ứng viên bị Bắc Kinh phản đối khi đó là ông Lý Đăng Huy đã giành chiến thắng áp đảo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm