Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ cưỡng chế 13 hộ dân để xây trường tiểu học

(PLO)- 13 hộ dân đang sống ở biệt thự cũ thời Pháp, góc ngã tư Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo, Hà Nội sẽ bị cưỡng chế trong tháng này để chính quyền lấy mặt bằng xây dựng trường tiểu học.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 8-5, UBND quận Hoàn Kiếm thông báo với các cơ quan báo chí về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân tại 43F-47C Ngô Quyền, 36A Trần Hưng Đạo để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Thông báo được phát sau khi hội nghị đối thoại của chính quyền sở tại với các hộ dân bị thu hồi đất tổ chức lúc sáng không thể tiến hành do người dân không tham dự.

truong-tieu-hoc-vo-thi-sau1-9603.jpg
Khu đất vốn là biệt thự cũ sẽ được UBND quận Hoàn Kiếm thu hồi để xây dựng trường tiểu học Võ Thị Sáu (Ảnh: Trọng Phú)

Việc giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân ở khu biệt thự Pháp cũ, vị trí đắc địa góc ngã tư Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo được nhắc tới từ năm 2014, trong một công văn của UBND Hà Nội. Trong số 15 hộ dân được nhắc tới, đến nay 02 hộ đã tự nguyện bàn giao mặt bằng cho UBND quận Hoàn Kiếm.

Sau thời gian dài vận động không có kết quả, gần đây nhất, ngày 25-4-2024, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành 13 quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 13 chủ sử dụng đất nằm trong mốc giới thu hồi của dự án. Thời gian thực hiện cưỡng chế dự kiến từ ngày 17 đến 29-5.

quan-hoan-kiem-hoi-nghi-doi-thoai.jpg
UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ dân bị thu hồi đất để xây dựng trường tiểu học Võ Thị Sáu vào sáng 8-5. Trong ảnh, những người có mặt đều là cán bộ các đơn vị có nhiệm vụ liên quan đến việc giải phóng mặt bằng này, đợi người dân đến để lắng nghe, trao đổi. Nhưng tất cả 13 hộ dân đều không đến. Ảnh: Trọng Phú.

Hội nghị đối thoại tổ chức hôm nay, theo quận Hoàn Kiếm là để vận động, đối thoại với người bị cưỡng chế trước khi ấn định thời gian cưỡng chế thu hồi đất.

“Tuy nhiên, 13/13 hộ dân không có mặt tham dự mặc dù đã được gửi giấy mời bằng nhiều hình thức và vận động, thuyết phục tham dự buổi đối thoại” – thông báo của UBND quận Hoàn Kiếm nêu.

Trước tình hình này, UBND quận Hoàn Kiếm cho biết việc cưỡng chế dự kiến sẽ được tiến hành trong ngày 22-5 này. Cùng với thông báo gửi tới các cơ quan báo chí, quận Hoàn Kiếm cho biết sẽ gửi thông báo tới tất cả 13 hộ dân không chấp hành việc di dời.

Từ nay đến ngày cưỡng chế, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất cùng các đoàn thể các tổ chức chính trị - xã hội cùng cán bộ cơ sở khu dân cư sẽ tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đối với các hộ gia đình, cá nhân liên quan. Các lực lượng tham gia cưỡng chế chủ động xây dựng phương án, phương tiện, chuẩn bị lực lượng theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

Tài sản bị cưỡng chế sẽ được di chuyển về khu nhà tái định cư tại xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội. "Mọi hành vi chống đối người thi hành công vụ, gây rối an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật” – thông báo của UBND quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh.

Khu đất bị thu hồi vốn là khuôn viên biệt thự cũ thuộc sở hữu nhà nước, với diện tích khoảng 1.200 m2, nằm tại góc phố Trần Hưng Đạo và phố Ngô Quyền thuộc hai phường Hàng Bài và phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhà đất này trước đây do Nhà máy văn hóa phẩm Hồng Hà và 25 đơn vị, cá nhân khác sử dụng.

Năm 1993, chính quyền có chủ trương thu hồi khu đất này để xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước, và đã thu hồi đất của 01 tổ chức và 10 cá nhân đang sử dụng đất.

Đến năm 2014, Hà Nội điều chỉnh chủ trương, giao UBND quận Hoàn Kiếm giải phóng mặt bằng để xây dựng trường tiểu học Võ Thị Sáu. Từ đó đến nay, theo quận Hoàn Kiếm, các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 15 hộ dân còn lại ở lô đất này đã được áp dụng ở mức cao nhất, tương đồng một số dự án trọng điểm đã triển khai trên địa bàn.

Theo đó tổng số tiền sẵn sàng bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân tại thời điểm này là 163 tỉ đồng, cao hơn rất nhiều so với mức 37,6 tỉ đồng đề xuất năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm