Quảng Bình: Huy động gần 200 người chữa cháy rừng keo

(PLO)- Đến chiều 26-8, gần 200 người vẫn nỗ lực chữa cháy rừng keo tại núi Am, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-8, một lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực xử lý vụ cháy rừng keo của người dân trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ ngày 6-8, người dân phát hiện một đám cháy rừng keo của người dân tại núi Am (thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch), nên trình báo chính quyền địa phương.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: NDCC

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: NDCC

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng thông báo, huy động gần 100 người là cán bộ xã, các đoàn thể, người dân trên địa bàn và vùng phụ cận nhanh chóng đến hiện trường triển khai dập lửa.

Tuy nhiên, khu vực xảy ra đám cháy ở vị trí cao khoảng 700-1.000m, địa hình đồi núi đá phức tạp, thực bì dày, kết hợp gió thổi mạnh, thời tiết nắng nóng gay gắt… khiến công tác tiếp cận, dập lửa gặp nhiều khó khăn nên vẫn chưa khống chế được đám cháy.

“Chúng tôi đã huy động gần 200 người gồm các lực lượng chức năng như: Công an, Biên phòng, Quân sự, Tiểu đoàn cơ động, Kiểm lâm cùng các lực lượng hỗ trợ khác đến hiện trường tham gia chữa cháy rừng”, lãnh đạo UBND xã Thanh Trạch thông tin.

Đến thời điểm 16 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng đã huy động hàng chục phương tiện máy móc để tạo đường băng cản lửa khống chế đám cháy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm