Quảng Bình: Phạt 142 triệu đồng vụ sập giàn giáo trung tâm văn hoá

(PLO)- Chủ đầu tư, nhà thầu cùng cá nhân liên quan bị Quảng Bình xử phạt 142 triệu đồng 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-10, tin từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cho biết, Thanh tra Sở vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với hai tổ chức và cá nhân liên quan đến sự cố sập giàn giáo tại công trình Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa.

vu-sap-gian-giao-trung-tam-van-hoa-o-quang-binh-xu-phat-142-trieu-dong.jpg
Hiện trường thời điểm xảy ra sự cố. Ảnh: B.T

Cụ thể, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa bị phạt 50 triệu đồng do thiếu kiểm tra, quản lý dẫn đến công trình thi công không bảo đảm an toàn.

Nhà thầu trực tiếp thi công là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quang Trương bị phạt 75 triệu đồng do biện pháp thi công chưa phù hợp quy mô, tính chất của công trình dẫn tới sự cố.

Giám sát trưởng công trình là ông Võ Trọng Hòa, người của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa bị phạt 17,5 triệu đồng do không thực hiện công việc giám sát thi công theo quy định.

Như PLO đã đưa tin, vụ sập giàn giáo Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa xảy ra trưa 17-9, khi vừa xong công đoạn đổ bê tông mái tầng ba của công trình xây dựng này. Với khối lượng lớn bê tông vừa rót xuống, giàn giáo đỡ phía dưới rung lắc, đổ sập.

Gần 30 công nhân đang thi công nhưng may mắn chỉ có một người phải vào viện, một xây xát nhẹ. Toàn bộ sàn bê tông phía trước sảnh của công trình bị biến dạng, hệ thống cọc thép chống sàn, dàn giáo cũng bị gãy đổ, uốn cong.

Cơ quan chuyên môn đã vào cuộc, giám định nguyên nhân sự cố, để đi đến quyết định xử phạt hành chính của Thanh tra Sở Xây dựng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm