Quang Hải về đá AFF Cup và canh bạc của thầy Park

(PLO)- Chiều 16-11, nguồn tin chính thức cho biết HLV Park Hang-seo yêu cầu đồng nghiệp Didier Tholot của Pau FC cho Quang Hải về khoác áo đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022 và đã được chấp nhận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-11, nguồn tin chính thức cho biết HLV Park Hang-seo yêu cầu đồng nghiệp Didier Tholot của Pau FC cho Quang Hải về khoác áo đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022 và đã được chấp nhận.

Yêu cầu của HLV Park Hang-seo được đáp ứng nhưng về chuyên môn thì đấy lại là canh bạc của ông. Nguyên do thời gian dài qua, số lần ra sân của Quang Hải rất ít ở Pau FC và việc một cầu thủ ngồi suốt, chỉ ra sân 5-10 phút cuối hoặc có trận không ra sân thì khó có thể đánh giá được phong độ.

Quang Hải thường xuyên ngồi dự bị ở Pau FC. Ảnh: PAU
Quang Hải thường xuyên ngồi dự bị ở Pau FC. Ảnh: PAU

Nghe tin Quang Hải được về thi đấu, nhiều người vui vì cứ lấy thước đo của một Quang Hải luôn là cầu thủ không thể thiếu khi đá cho Hà Nội FC và lên đội tuyển thì gắn bó ngay với các đồng đội. Nhưng cũng có nỗi lo là Quang Hải ngồi dự bị quá lâu, lại đang phải thích nghi với kiểu đá của Pau FC và HLV Tholot giờ sẽ trở về làm quen lại với các đồng đội ở đội tuyển.

Nhưng việc Quang Hải được Pau FC, mà cụ thể là HLV Tholot cho về cũng đồng nghĩa với việc CLB hạng hai của Pháp không xem nặng chuyện Quang Hải là cầu thủ quan trọng của đội như truyền thông vẫn cố khen Quang Hải sau vài phút được ra sân. Hoàn toàn khác hẳn với hai tuyển thủ Thái Lan Chanathip (CLB Kawasaki Frontole) và Supachok (CLB Consadole Sapporo) không được hai CLB Nhật cho về khoác áo tuyển Thái Lan đá AFF Cup. Họ nói thật rõ: “Chúng tôi cần họ để phục vụ CLB dự giải J-League 1”.

Quang Hải về vui thì có vui nhưng sâu xa đó cũng có những điều buộc phải suy nghĩ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm