Quảng Ngãi: Bệnh viện lên tiếng vụ xe cấp cứu không được vào chở bệnh nhân

Chiều 10-3, ông Huỳnh Giới, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã nắm vụ việc xe cấp cứu không được vào cổng BV đón bệnh nhân chuyển viện, đồng thời đã có báo cáo về vụ việc.

Theo ông Giới, chiếc xe cấp cứu này đã vào trong khuôn viên BV hơn 10 phút, sau đó di chuyển ra ngoài cổng để tránh chỗ cho xe cấp cứu khác. Trước khi đưa xe ra ngoài, tài xế đã để lại băng ca cho người nhà đẩy bệnh nhân.

Xe cấp cứu đón bệnh nhân từ ngoài cổng.

“Khoảng 15 phút sau, người nhà đưa bệnh nhân ra ngoài cổng BV trên băng ca mà tài xế để lại” - ông Giới thông tin.

Trước đó, ông Bùi Văn Hoà - người nhà bệnh nhân N. (cháu ông) phản ánh N. bị tai nạn giao thông nên được đưa vào BV Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán N. bị chấn thương sọ não. Sau đó, gia đình xin chuyển viện cho N. ra TP Đà Nẵng điều trị và được BV đồng ý.

Tối 9-3, người nhà gọi xe cấp cứu đến để chở N. chuyển viện thì bị nhiều người ngăn cản, không cho xe vào đón. Người nhà phải dùng băng ca đẩy N. một đoạn khoảng 50 mét ra khỏi khuôn viên BV, sau đó mới đưa lên xe cấp cứu.

Bệnh nhân được chuyển viện nhưng không qua khỏi.

“Chuyển từ giường bệnh xuống băng ca rồi ra xe cấp cứu khiến sức khoẻ cháu tôi yếu thêm. Đến sáng nay, cháu tôi không qua khỏi” - ông Hoà nói.     

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm