Quốc gia EU kêu gọi LHQ điều tra vụ ‘tấn công khủng bố’

(PLO)- Ngoại trưởng Hungary - ông Peter Szijjarto kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra nguyên nhân các vụ nổ tại đường ống Nord Stream.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-2, Ngoại trưởng Hungary - ông Peter Szijjarto đề nghị Liên Hợp Quốc (LHQ) cung cấp một khuôn khổ điều tra vụ tấn công tại các đường ống dẫn khí Nord Stream của Nga trên biển Baltic.

Trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti, ông Szijjarto gọi các vụ tấn công vào đường ống Nord Stream là một vụ “tai tiếng” và nên được coi là một hành động khủng bố. Ông cho biết đây là lần đầu tiên một cơ sở hạ tầng quan trọng như vậy của châu Âu bị tấn công, và nói chính quyền Budapest muốn tìm hiểu về vụ việc tới cùng.

Ngoại trưởng Hungary - ông Peter Szijjarto. HUNGARY NEWS

Ngoại trưởng Hungary - ông Peter Szijjarto. HUNGARY NEWS

Theo ông Szijjarto, Budapest ủng hộ mở một cuộc điều tra “toàn diện, sâu sắc, có hệ thống và chi tiết” về những gì đã xảy ra, và Hungary quan tâm tới việc “ai đứng sau các vụ nổ và nguyên nhân tại sao”.

Ông còn nói thêm LHQ nên có vai trò điều tra các vụ phá hoại, bởi theo ông nhiệm vụ của tổ chức này không chỉ đơn giản là “sự hợp nhất của các quốc gia có cùng chí hướng” mà nó còn là “một nền tảng để các quốc gia đối thoại với nhau, ngay cả khi họ không thân thiện với nhau”.

Theo đài RT, các đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và 2 trên biển Baltic nối Nga và Đức bị tấn công hồi cuối tháng 9 bởi các thiết bị nổ. Theo nhà báo Mỹ Seymour Hersh, các vụ nổ trên là do quân đội Mỹ thực hiện dưới sự hỗ trợ của Na Uy. Cả 2 nước đều lên tiếng phủ nhận những cáo buộc trên và cho là “thông tin sai sự thật”.

Trước đó, Hạ viện Nga cũng từng yêu cầu LHQ mở một cuộc điều tra về các vụ nổ tại đường ống Nord Stream, song phía LHQ đã từ chối vì cho rằng đây không phải là nhiệm vụ của tổ chức này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm